Clip NÓNG 24h: Thanh niên ở Lào Cai ngồi trên đỉnh cột điện khiến hàng trăm người "đứng ngồi không yên"

PV Thứ bảy, ngày 29/10/2022 13:02 PM (GMT+7)
Một thanh niên ở Lào Cai có biểu hiện không bình thường khi trèo lên cột điện trong đêm 28/10 khiến hàng trăm người dân đứng nhìn lo lắng.
Bình luận 0

Thanh niên ở Lào Cai ngồi trên đỉnh cột điện khiến hàng trăm người "đứng ngồi không yên"

Thanh niên ở Lào Cai ngồi trên đỉnh cột điện khiến hàng trăm người "đứng ngồi không yên". Nguồn: Infonet

Tối 28/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip ghi lại vụ việc xảy ra ở Lào Cai thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo người chia sẻ clip, một thanh niên có biểu hiện không bình thường đã leo lên đỉnh cột điện cao hàng chục mét trong khu phố và ngồi vắt vẻo trên đó. Khi phát hiện ra vụ việc, lực lượng chức năng đã ngắt điện để đảm bảo an toàn cho thanh niên này đồng thời huy động lực lượng tới "giải cứu".

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên khắp các nhóm mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.

Triệu tập 7 đối tượng dùng ống sắt vỏ chai đánh học sinh tại Quảng Nam

Triệu tập 7 đối tượng dùng ống sắt vỏ chai đánh học sinh tại Quảng Nam. Nguồn: Người Lao Động

Sáng 29/10, đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, liên quan đến clip ghi lại cảnh em học sinh bị nhóm đối tượng dùng hung khí đánh đập dã man, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nội dung vụ việc.

Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, trưa 28/10, một nhóm thiếu niên quê ở xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) chờ sẵn trước khu vực Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình). Khi phát hiện 3 em học sinh của trường ngồi trong quán ăn gần đó, nhóm đối tượng đã xông vào dùng tuýt sắt, gậy ba trắc, vỏ chai thủy tinh đánh đập khiến 1 em học sinh bị gãy tay, phải nhập viện điều trị, một em bị thương nhẹ. Cả 2 học sinh bị thương đều trú ở xã Bình Đào.

Công an đã triệu tập 7 đối tượng liên quan lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Công an đã thu giữ tang vật là các tuýt sắt, gậy ba trắc, vỏ chai thủy tinh mà các đối tượng sử dụng.

Theo đại tá Xuân, các đối tượng tham gia vào vụ việc có tuổi đời rất trẻ, mới 16-17 tuổi, một số em là học sinh, số còn lại đã bỏ học. "Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, giám định tỉ lệ thương tích của bị hại để có căn cứ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật" – đại tá thông tin.

Sang đường không chú ý quan sát, ô tô 7 chỗ đâm ô tô con lật "phơi bụng" lên trời

Sang đường không chú ý quan sát, ô tô 7 chỗ đâm ô tô con lật "phơi bụng" lên trời. Nguồn: OFFB/ Dân Trí

Sự việc xảy ra ở đoạn chuẩn bị vào đường cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn và được camera giám sát ghi lại. Theo thông tin ban đầu, dù xe con bị đâm lật ngửa, nhưng may mắn là tai nạn này không gây thiệt hại về người.

Clip cho thấy có vẻ như tài xế xe 7 chỗ thấy có xe tải ở hướng ngược lại, trong khi đường bên kia đang thoáng, nên đã tăng tốc để vượt nhanh qua mà thiếu quan sát hướng bên phải.

Đây là tâm lý khá phổ biến của người tham gia giao thông khi tới gần giao lộ. Thay vì giảm tốc độ, nhiều người lại tăng tốc để vượt qua thật nhanh, nhất là khi đường vắng hoặc đèn tín hiệu giao thông sắp chuyển sang đỏ.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, hầu hết các ý kiến đều lên án kiểu sang đường bất cẩn của tài xế xe 7 chỗ; tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dù có vẻ như xe ô tô con chạy đúng tốc độ cho phép, nhưng nên giảm tốc độ hơn nữa và thận trọng quan sát khi tới gần đoạn giao cắt.

Bão Nalgae khiến 72 người chết, gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở Philippines

Bão Nalgae khiến 72 người chết, gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở Philippines. Nguồn: Infonet

Theo thông báo của Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines vào ngày 29/10, cơn bão nhiệt đới Nalgae đã cướp đi sinh mạng của 72 người dân, đồng thời gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở các tỉnh miền nam.

Tỉnh Maguindanao là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 67 người đã tử vong, 2 nạn nhân khác ở tỉnh Sultan Kudarat, và thêm 2 người khác ở Nam Cotabato.

Số ca tử vong còn lại rải rác ở khu vực Visayas thuộc miền trung của Philippines, theo Phát ngôn viên Cơ quan Thảm họa Quốc gia Philippines là ông Bernardo Rafaelito Alejandro nói với đài phát thanh DZMM. Ngoài ra, bão nhiệt đới Nalgae còn khiến 33 người khác bị thương và 14 người vẫn còn đang mất tích.

Bão Nalgae có tốc độ gió di chuyển tối đa là 95km/h, và sức gió giật mạnh lên tới 160 km/h đã đổ bộ vào tỉnh Catanduanes vào đầu giờ sáng ngày hôm nay.

Hôm 28/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã trục vớt được nhiều thi thể nằm trôi nổi trên mặt nước và dưới những vũng bùn dày, sau khi cơn bão Nalgae gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem