Clip NÓNG 24h: Kinh hãi cảnh người dân lao vào đánh nhau khi xếp hàng mua bánh trung thu ở Hải Phòng

PV Thứ sáu, ngày 02/09/2022 13:37 PM (GMT+7)
Sự việc được cho là xảy ra trước một cửa hàng bán bánh trung thu nổi tiếng trên đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Bình luận 0

Kinh hãi cảnh người dân lao vào đánh nhau khi xếp hàng mua bánh trung thu ở Hải Phòng

Nhiều người lao vào đánh nhau, rượt đuổi ầm ầm khi xếp hàng mua bánh trung thu nổi tiếng Hải Phòng. Nguồn: SaoStar

Theo hình ảnh trong clip ghi lại, nhiều người dân xếp hàng dài trước cửa hàng Đ.P trên đường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để chờ mua bánh trung thu. Tuy nhiên, không hiểu vì mâu thuẫn gì trong lúc đứng xếp hàng mà nhiều thanh niên đã động khẩu rồi động thủ, rượt đánh nhau ngay trước cửa tiệm bánh. 

Dường như chẳng ai dám can ngăn những kẻ "tính nóng như kem", chỉ dám gào thét: "Thôi... thôi... Công an tới kìa". Sau đó nhóm đối tượng gây gổ tiếp tục rượt đuổi nhau trên khắp con phố.

Được biết, những ngày gần đây, tiệm bánh trung thu này chính là "điểm nóng" lúc nào cũng đông nghẹt khách mua từ sáng sớm cho đến tối khuya, nhiều người sẵn sàng chờ 2 - 3 tiếng để mua cho bằng được hộp bánh về ăn hay biếu tặng. Cảnh ẩu đả tại các điểm xếp hàng mua bánh trung thu cũng không còn lạ ngay từ nhiều năm trước.

Kinh hãi cảnh xe 46 chỗ "nhồi nhét" 71 người dịp nghỉ lễ

Kinh hãi cảnh xe 46 chỗ "nhồi nhét" 71 người dịp nghỉ lễ. Nguồn: MXHGT

Trước đó, khoảng 14h chiều 1/9, lực lượng chức năng nhận thông tin phản ánh từ hành khách về việc xe khách BKS 86B-00972 của nhà xe Thành Đạt chạy tuyến Bến xe miền Đông - Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) nhồi nhét, chèn ép hành khách.

Sau khi xác minh thông tin, Trạm CSGT Suối Tre đã tổ chức lực lượng đón lõng phương tiện nói trên. Đến 16h40, tại Km 1825+600 trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Suối Tre đã phát hiện phương tiện trên nên ra tín hiệu tạm dừng để kiểm tra.

Kiểm tra phương tiện cho thấy có 71 hành khách trong khi xe chỉ được chở 46 người, vượt quá 25 hành khách. Đa số hành khách trên chuyến xe đều đang trên đường về quê nghỉ lễ 2/9. Lực lượng chức năng đã chuyển số hành khách nói trên sang các xe khách khác để bà con kịp về quê trong ngày.

Tài xế bật đèn cảnh báo nguy hiểm, "thong thả" dừng ô tô giữa đường

Tài xế bật đèn cảnh báo nguy hiểm, "thong thả" dừng ô tô giữa đường. Nguồn: Otofun

Vụ việc được xác định xảy ra vào sáng 29/8 trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua địa bàn phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, ô tô này đang đi trên đường Lý Thường Kiệt. Khi đến khu vực gần Vincom Plaza Buôn Ma Thuột, tài xế phải dừng xe lại vì phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu đỏ, hiệu Honda HR-V đang đi bất ngờ bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard) và dừng lại giữa đường. Thậm chí, dù thấy các phương tiện xếp hàng chờ, người này vẫn tỏ thái độ rất “thong thả” và… từ tốn. Hành động của chiếc xe này khiến nhiều người đi đường cảm thấy vô cùng bức xúc.

Chuyển làn ẩu, xe con lĩnh hậu quả vì sang đường kiểu "tự sát"

Chuyển làn ẩu, xe con lĩnh hậu quả vì sang đường kiểu "tự sát". Nguồn: MXHGT

Vụ việc xảy ra trên đường QL1A thuộc địa phận Hà Nội hướng đi cầu Thanh Trì sáng 1/9. Chiếc xe taxi đang lưu thông trên đường, bất ngờ chuyển 2 làn, tạt đầu 2 chiếc container, hậu quả là bị tông văng lên phía trước hàng chục mét. 

Đoạn clip được chia sẻ trên MXH thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận trái chiều. Đa số các bình luận đều chỉ trích hành động sang đường bất cẩn của tài xế taxi, một số ít lại cho rằng xe gắn camera hành trình di chuyển quá nhanh nên không kiểm soát được tốc độ, dẫn đến va chạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem