Chuyện lạ Cà Mau, "xây nhà cho cá' bằng cách thả xuống biển 900 rạn bê tông

Ngọc Quyên Thứ bảy, ngày 08/04/2023 05:35 AM (GMT+7)
900 khối rạn bê tông được thả xuống biển Cà Mau nhằm "xây nhà cho cá". Đây là biện pháp tạo nơi trú ẩn, sinh sôi cho các loài thủy sản ở Cà Mau.
Bình luận 0

Ngày 7/4, ông Nguyễn Việt Triều – Chi cục Phó Chi cục thủy sản Cà Mau cho biết dự án thả rạn nhân tạo nhằm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản kết hợp phát triển du lịch trên vùng biển tỉnh bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Clip 900 rạn bê tông được thả xuống biển nhằm "xây nhà cho cá". Nguồn: Chi cục Thủy sản Cà Mau.

Theo đó, năm 2019, được sự hỗ trợ từ Chính phủ Thái Lan, Cà Mau thả 500 khối rạn bằng bê tông xuống khu vực biển Tây của tỉnh để làm nơi trú ngụ cho thủy sản. Dự án thả 5 cụm rạn với kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng, bước đầu cho hiệu quả. Phát huy hiệu quả ban đầu, năm 2022, tỉnh tiếp tục thả thêm 400 khối rạn (kinh phí 2,6 tỷ đồng) xuống biển để 'xây nhà cho cá' từ chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Cà Mau thả 900 rạn bê tông 'xây nhà cho cá' - Ảnh 2.

Mỗi khối rạn bê tông nặng khoảng 1,8 tấn. Ảnh: Chi cục Thủy sản Cà Mau.

Ông Huỳnh Văn Khải – Phó trưởng Phòng Quản lý khai thác và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản (Chi cục Thủy sản Cà Mau), thông tin: Các rạn bê tông giúp cho các loài sinh vật biển có nơi trú ngụ và sinh sản, tránh được việc khai thác mang tính hủy diệt. Thợ lặn quay phim khu vực thả 900 khối rạn với chu vi 5,6 km cho thấy có gần 78 loài đến trú ngụ, trong đó mật độ cá chiếm tỉ lệ cao với 48 loài.

Theo Chi cục thủy sản, 900 khối bê tông được thả trong khu vực khoảng 1,8 km2. Các loài sinh vật tại khu vực rạn đang có đấu hiệu phục hồi, tạo được sự quan tâm lớn từ chính quyền và ngư dân địa phương trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Cà Mau thả 900 rạn bê tông 'xây nhà cho cá' - Ảnh 3.

900 khối rạn bê tông được thả xuống biển nhằm "xây nhà cho cá". Ảnh: Chi cục thủy sản Cà Mau. 

Bên cạnh đó, kết quả điều tra trước và sau khi thả rạn về hiệu quả thu nhập của ngư dân trong vùng cho thấy nguồn lợi thủy sản có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, sản lượng khai thác trung bình mỗi chuyến sau khi thả rạn của nghề lưới rê (nhóm ngư cụ khai thác thủy sản theo phương thức thụ động) tăng lên hơn 15%, nghề lồng xếp (các ngư cụ lờ, lú bát quái, dớn...) tăng hơn 27%, nghề câu mực tăng lên 16%, nghề ốc bẫy mực tăng lên gần 9,6%.

Trước khi thả rạn, Cà Mau chỉ xác định được 40 loài thương phẩm trong các mẻ khai thác ở khu vực biển này. Còn sau khi thả rạn, số lượng loài trong các mẻ khai thác ở khu vực này tăng lên 97 loài; trong đó có 62 loài cá, 15 loài giáp xác và 20 loài thân mềm.

Cà Mau thả 900 rạn bê tông 'xây nhà cho cá' - Ảnh 4.

78 loài thủy sản đến trú ngụ, trong đó mật độ cá chiếm tỉ lệ cao với 48 loài. Ảnh: Chi cục Thủy sản Cà Mau.

"Sự xuất hiện của các loài cá dữ như cá bớp, thu, bè, nhồng, mú…cho thấy chuỗi mắc xích thức ăn tự nhiên trong hệ sinh thái vùng rạn đang có dấu hiệu phục hồi tích cực. Đặc biệt, khu vực này đã xuất hiện một số loài có giá trị sinh cảnh như cá bướm, thia, hoàng hậu đuôi trắng, có thể phát triển du lịch lặn biển, câu cá giải trí trong tương lai gần", ông Triều thông tin thêm.

Để duy trì hiệu quả của rạn nhân tạo, định kỳ hàng tháng, Chi cục thủy sản tổ chức họp với tổ đồng quản lý (15 thành viên là ngư dân) và địa phương để báo cáo tình hình canh giữ 'nhà cho cá'.

Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau nhận định, từ các kết quả trên cho thấy có thể triển khai thả rạn nhân tạo để mở rộng thêm diện tích hiện có và nhân rộng thêm tại các khu vực biển khác có điều kiện tương đồng. Từ đó, mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đưa ngành khai thác thủy sản đi theo hướng bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem