Chung kết Hội thi người đẹp các dân tộc và giọng hát hay trên cao nguyên Mộc Châu

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 01/09/2019 09:19 AM (GMT+7)
Nằm trong các hoạt động của Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2019 dịp Quốc khánh 2/9, Chung kết Hội thi người đẹp các dân tộc và giọng hát hay huyện Mộc Châu năm 2019 đã diễn ra tối 31/8 tại Nhà văn hóa huyện Mộc Châu.
Bình luận 0

Để bước vào vòng chung kết, các thí sinh trải qua vòng sơ loại để lựa chọn 6 thí sinh có giọng hát hay nhất và 12 người đẹp các dân tộc có trang phục đẹp, ấn tượng. Tại đêm chung kết, 6 thí sinh đã trình bày các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, biển và ca khúc về thảo nguyên Mộc Châu tươi đẹp...

img

 Những người đẹp đến từ các xã của huyện Mộc Châu thi trình diễn trang phục dân tộc.

Cuộc thi là một sân chơi hết sức ý nghĩa, nhằm tuyên truyền, lưu giữ các nét văn hóa truyền thống dân tộc, những nét đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu và tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, học hỏi cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

img

Thí sinh Mùi Thị Thu Huyền SBD 01, dân tộc Mường đến từ xã Tân Lập trình diễn trang phục của dân tộc mình.

Đối với phần thi trình diễn trang phục, các người đẹp sẽ trải qua 2 phần thi, gồm: Trình diễn trang phục dân tộc và trình diễn trang phục dạ hội kết hợp với các loài hoa. Ban Giám khảo lấy điểm bình quân của 2 nội dung thi (Trang phục dân tộc, trang phục dạ hội) cộng lại và xếp từ cao xuống thấp, lựa chọn 6 thí sinh có trang phục đẹp nhất vào phần thi ứng xử để xét trao giải.

img

 Nét đẹp duyên dáng của thí sinh trình diễn trang phục áo dài.

img

Tại đêm chung kết, 6 thí sinh đã trình bày các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước chào đón ngày Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với phóng viên, thí sinh Mùi Thị Thu Huyền - SBD 01, dân tộc Mường đến từ xã Tân Lập, cho biết: Tôi cảm thấy rất hồ hởi khi tham gia trình diễn trang phục. Thông qua cuộc thi này, tôi đã được giao lưu và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý trong cuộc sống. Đồng thời, qua đây cũng là dịp để chúng tôi quảng bá hình ảnh, văn hóa của người Mường đến với bạn bè và du khách thập phương.

img

Phần thi trình diễn trang phục dân tộc Dao đỏ thu hút được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

img

Bên cạnh cuộc thi trình diễn trang phục, các người đẹp dân tộc còn trải qua phần thi hỏi đáp từ Ban giám khảo.

Qua các phần trình diễn, các thí sinh đã mang đến trang phục nguyên bản, trang phục cải biên nâng cao của bộ trang phục truyền thống dân tộc Mông, Mường, Thái trắng, Thái đen, Dao Đỏ, Khơ Mú… những bộ trang phục dạ hội kết hợp với những loại hoa đặc trưng của Mộc Châu, như: Hoa ban, hoa cải, dã quỳ, mận…  

img

Các người đẹp dân tộc tự tin tạo dáng trên sân khấu, đã đem lại những giây phút ấn tượng trong lòng khán giả.

img

img

 Cuộc thi diễn ra rất sôi nổi, với nhiều phần trình diễn ấn tượng.

 Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất phần thi người đẹp các dân tộc cho thí sinh Vũ Lê Thảo Nhi (Thị trấn Nông trường Mộc Châu); trao giải nhất phần thi giọng hát hay cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Oanh (xã Chiềng Hắc); trao 4 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh đoạt giải hai nội dung thi.

img

 Ông Hà Trung Chiến, Bí thư huyện ủy Mộc Châu, trao giải cho các thí sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem