Chưa xem xét việc lát đá hoa cương vỉa hè 1.000 tỷ đồng

Hữu Ký Thứ năm, ngày 31/03/2016 12:57 PM (GMT+7)
Đây là khẳng định của lãnh đạo sở GTVT TP.HCM với các cơ quan báo chí tại buổi họp giao ban định kỳ sáng 31.3 của sở. Lý do là đến nay sở GTVT vẫn chưa nhận được báo cáo, đề xuất chính thức nào từ UBND Quận 1.
Bình luận 0

img

Thời gian qua, người dân thành phố đặc biệt quan tâm đến đề xuất của UBND Q1 về việc xin lát đá hoa cương toàn bộ vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn Q.1. Liên quan vấn đề này, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc sở GTVT TP.HCM cho biết sở chỉ được biết thông tin qua cơ quan truyền thông. Đến thời điểm này sở vẫn chưa nhận được đề xuất chính thức từ UBND Q.1. Quan điểm của sở GTVT là vẫn ủng họ việc chỉnh trang, cải tạo vỉa hè để đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhưng việc chỉnh trang, cải tạo vỉa hè cần phải có lộ trình và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Theo Phó Giám đốc sở GTVT, sở có chức năng quản lý ban hành các thiết kế về mẫu vỉa hè và các quy chế xây dựng vỉa hè. Bên cạnh đó sở cũng phối hợp với các quận, huyện trong công tác quản lý, bảo trì, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính. Do đó khi nhận được đề xuất cụ thể từ UBND Q.1sở sẽ có nghiên cứu, đánh giá. Còn hiện nay sở vẫn chưa thể nói gì về đề xuất lát đá hoa cương trên toàn bộ vỉa hè ở Q.1.

Còn đối với đề xuất 1.400 tỷ đồng mua 63 xe chống ngập của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (gọi tắt Trung tâm Chống ngập) , đại diện sở GTVT TP.HCM cho rằng đề xuất này có nhiều chi tiết chưa hợp lý nên cũng chưa thể xem xét.

Theo ông, thời gian qua tại bàn thành phố có một số trận mưa vượt quá thiết kế hệ thống thoát nước nên gây ngập cho nhiều khu vực. Trước tình hình này, thành phố có chủ trương chấp thuận cho Trung tâm Chống ngập mua sắm một số thiết bị di động chống ngập. Nhưng đề xuất của Trung tâm này chưa phù hợp thực tế. Chẳng hạn như việc đề xuất mua xe chống ngập cho các đường Tân Hóa, Dương Tử Giang, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng không phù hợp vì các khu vực này không còn ngập. Hay về kinh phí duy tu hệ thống thoát nước, Trung tâm cũng chưa làm rõ được về các chi phí chống ngập…“Tóm lại sở vẫn chưa có cơ sở xem xét đề xuất của Trung tâm chống ngập về việc mua xe chống ngập.” đại diện sở GTVT TP.HCM cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem