Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm, chúc Tết ba nước Lào, Campuchia, Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền

Quang Sung Thứ ba, ngày 11/04/2023 18:31 PM (GMT+7)
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan và Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa DCND Lào nhân dịp Tết Cổ truyền 2023.
Bình luận 0

Trưa 11/4, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan và Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa DCND Lào nhân dịp Tết Cổ truyền 2023 (Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tết Songkran của Thái Lan và Tết Bunpimay của các bộ tộc Lào).

TP.HCM: Thăm và chúc Tết ba nước Lào, Campuchia, Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm và chúc tết Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa DCND Lào. Ảnh: Q.S

Tại các nơi đến thăm và chúc Tết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Nhân dân các nước Lào, Campuchia, Thái Lan đến toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan lãnh sự quán các nước tại TP.HCM.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến cảm ơn tổng lãnh sự quán, chính quyền và nhân dân ba nước anh em đã luôn ủng hộ, kề vai sát cánh cùng TP.HCM trong những lúc khó khăn. Bà Trần Kim Yến tin tưởng rằng, những giá trị tinh thần tết cổ truyền các dân tộc anh em sẽ được lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm động lực cho đất nước Campuchia - Thái Lan - Lào ngày càng phát triển.

TP.HCM: Thăm và chúc Tết ba nước Lào, Campuchia, Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đã gửi lời chúc mừng nhân dịp đến thăm và chúc Tết ba nước Lào, Campuchia, Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Q.S

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cho biết, thời gian qua, cơ quan Lãnh sự quán Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ hết lòng hết sức của lãnh đạo, sở ban ngành TP.HCM để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước. Công dân Campuchia đang công tác học tập tại TP.HCM luôn được tạo điều kiện tốt nhất.

Hiện có hơn 200 sinh viên Campuchia đang theo học tại TP.HCM và được tạo điều kiện để học tập tốt. Cộng đồng người Campuchia tại TP.HCM cũng được tạo điều kiện thuận lợi để sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mooddhitaporn cho biết, trong thời gian qua, cơ quan Tổng Lãnh sự đã phối hợp với Cộng đồng Doanh nghiệp Thái Lan tại TP.HCM, công dân Thái Lan cùng các cơ quan chức năng TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, như: phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể; phẫu thuật tim cho các cháu bị tim bẩm sinh; trao tặng dược phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hiến máu nhân đạo… với trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM Phimpha Keomixay đã cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ, nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của TP.HCM đối với các địa phương của Lào cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Lào, nhất là các học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập tại TP.HCM.

TP.HCM: Thăm và chúc Tết ba nước Lào, Campuchia, Thái Lan nhân dịp Tết cổ truyền - Ảnh 4.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến và Tổng Lãnh sự Lào Phimpha Keomixay. Ảnh: Q.S

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến mong trong thời gian tới, các cơ quan tổng lãnh sự quán tiếp tục quan tâm, vận động công dân Campuchia, Thái Lan, Lào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của TP.HCM. Qua đó, nhằm thực hiện phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời kỳ thích ứng với dịch bệnh, khắc phục khó khăn, phục hồi kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM luôn sẵn sàng và nỗ lực cao nhất để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt, nhất là kinh tế, giữa TP.HCM và các địa phương của các nước có ký kết chương trình hợp tác. Trong đó đặc biệt quan tâm đến hoạt động giao lưu, hợp tác của thế hệ trẻ giữa các bên để duy trì, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước Campuchia - Lào - Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem