Chủ tịch Hà Nội chung vui cùng tổ dân phố có hơn 2.000 dân trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Sông Bùi Chủ nhật, ngày 14/11/2021 07:47 AM (GMT+7)
Tổ dân phố số 18 nơi Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" có 556 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu.
Bình luận 0

Tối 13/11, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dự, chung vui "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" cùng Nhân dân Tổ dân phố số 18, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

Tại ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân Tổ dân phố số 18, phường Phú Diễn đã ôn lại lịch sử chặng đường 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của Tổ dân phố thời gian qua.

Chủ tịch Hà Nội chung vui cùng tổ dân phố có hơn 2000 dân trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 1.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cảm ơn người dân góp sức chống dịch Covid-19 trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Bắc Từ Liêm.  Ảnh: KTĐT.

Đại diện Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 18 cho biết, Tổ dân phố có 556 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu. Ngay từ đầu năm, Tổ dân phố đã sớm triển khai nội dung, biện pháp tuyên truyền vận động Nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, tiếp tục hỗ trợ 3/3 hộ thoát nghèo năm 2019, thoát nghèo bền vững; giúp đỡ 4/4 hộ cận nghèo từng bước vươn lên, hiện tổ còn 1 hộ cận nghèo.

Qua bình xét có 525/556 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (đạt 94,4%). Trong đó, có 8 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá tiêu biểu" cấp Phường và 21 hộ đạt "Gia đình văn hoá tiêu biểu" ở Tổ dân phố.

Đặc biệt, thời gian qua, người dân trên địa bàn đã nỗ lực hết mình cùng nhau tạo nên những kết quả trong phòng chống dịch, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. 

Đến nay, số người tiêm mũi 2 vaccine Covid-19 đạt gần 100% người trên 18 tuổi, kể cả người trên 65 tuổi và số lao động tự do tạm trú; đã vận động và ủng hộ các loại quỹ được trên 100 triệu đồng, ủng hộ nhu yếu phẩm cho các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 và các chốt kiểm soát dịch.

Chủ tịch Hà Nội chung vui cùng tổ dân phố có hơn 2000 dân trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 2.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh trao, khen thưởng và tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: KTĐT.

 Tại ngày hội, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư Tổ dân phố số 18 đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy dân chủ thực sự để khai thác và phát huy nội lực;

Tổ dân phố không có hộ nghèo, hiện còn 1 hộ cận nghèo, hộ khả giả của chúng ta tăng lên; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp, mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân trong tổ dân phố chúng ta ngày thêm bền chặt.

"Đặc biệt, Nhân dân trong khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "Mỗi xã, phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ". Khu dân cư đã tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch; chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm cao bảo vệ khu dân cư xanh, an toàn…", ông Chu Ngọc Anh nói.

Chủ tịch Hà Nội chung vui cùng tổ dân phố có hơn 2000 dân trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 4.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng hoa và quà biểu dương cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 18, phường Phú Diễn. Ảnh: KTĐT.

Biểu dương những kết quả ấn tượng của khu dân cư, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng 8 gia đình văn hóa và 10 gia đình tiêu biểu trên tổng số 556 hộ gia đình của khu dân cư được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

Chủ tịch Hà Nội dự báo, năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Thời gian tới, ông Chu Ngọc Anh mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt việc tự quản.

Đồng thời, phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh". Bên cạnh đó, khu dân cư phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia giám sát, đóng góp xây dựng cơ sở vững mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem