Chủ tàu siết chặt an toàn cháy nổ mùa lễ hội 2026 tại lòng hồ Hòa Bình

+ aA -
Thành Dân - Thiên Long

07/01/2026 12:05 GMT +7

Thời điểm hiện tại, không khí tại bến cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ đang tất bật chuẩn bị đón khách mùa lễ hội 2026. Các chủ tàu đang dồn lực thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) để xóa bỏ tư duy tàu trên nước không lo cháy.

Chủ tàu “mạnh tay” chi tiền nâng cấp an toàn PCCC

Khu vực lòng hồ Hòa Bình hiện là điểm nhấn du lịch với thống kê lên tới 13 cơ sở lưu trú, nhà hàng nổi, cùng hơn 330 phương tiện thủy nội địa các loại vận chuyển hành khách. Với mật độ phương tiện lớn, hoạt động liên tục, việc sử dụng các thiết bị điện công suất cao và bếp gas khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu.

Lòng hồ Hòa Bình hiện có hơn 330 phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách các loại đang hoạt động. Ảnh: Thành Dân.

Trước thực tế đó, lực lượng chức năng đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, giúp các chủ tàu thay đổi hoàn toàn nhận thức.

Anh Bùi Văn Chung, chủ tàu Thành Chung chia sẻ: "Những năm trước đây, đa phần các hộ có tàu du lịch chỉ nghĩ rằng tàu chạy trên hồ nếu xảy ra cháy thì có sẵn nước hồ dập lửa, nên nhiều người có tâm lý chủ quan về các biện pháp PCCC. Hiện tại, sau khi được tập huấn, các hộ mới nhận ra nếu xảy ra cháy nổ liên quan đến xăng dầu, gas, điện… mà không biết cách xử lý đúng đắn thì hiểm họa xảy ra rất khó lường, nguy hiểm đến sự an toàn của du khách”.

Theo anh chung, không chỉ được học lý thuyết, các thuyền viên và chủ tàu đã được trực tiếp hướng dẫn thực hành thao tác bình chữa cháy và xử lý các tình huống giả định như chập điện hay rò rỉ nhiên liệu. Qua đó, nhiều người đã nhận ra những lỗ hổng an toàn tồn tại bấy lâu trên chính "cần câu cơm" của mình.

Sau các đợt tập huấn, quy trình vận hành tại bến cảng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Từ làm việc theo thói quen, nay các lái tàu đã chuyển sang tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt. Nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan du lịch tại lòng hồ Hòa Bình.

Nhiều chủ tàu tại lòng hồ Hoà Bình đang mạnh tay chi tiền nâng cấp an toàn PCCC. Ảnh: Thiên Long

Tương tự, anh Bùi Văn Khánh, Chủ tàu Tuyến Khánh đã mạnh tay chi tiền để nâng cấp an toàn. Anh cho biết đã rà soát toàn bộ hệ thống điện, thay mới thiết bị không đảm bảo, đầu tư bình chữa cháy chuyên dụng và lắp đặt biển báo hướng dẫn trên tàu. Nhiều chủ tàu thậm chí đã đầu tư hàng chục triệu đồng để mua sắm trang thiết bị PCCC mới và nâng cấp động cơ nhằm giảm thiểu rủi ro.

Đặc biệt, quy tắc an toàn không chỉ nằm ở phía nhà tàu. Nhiều chủ phương tiện hiện nay còn chủ động phổ biến các quy tắc PCCC cho hành khách trước mỗi chuyến đi, coi đây là một phần không thể thiếu trong quy trình xuất bến.

Người dân tất bật chuẩn bị cho mùa lễ hội 2026 tại lòng hồ Hoà Bình.

Cơ quan chức năng siết chặt quản lý

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội 2026 tại hồ Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Toàn, đại diện Cảng vụ khu vực Hòa Bình cho biết, đơn vị đặt mục tiêu phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tập huấn cho 100% chủ phương tiện và người điều khiển tàu thuyền trước khi vào mùa cao điểm, nhất là sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.

Ông Toàn nhấn mạnh, song song với tập huấn là công tác kiểm tra thực tế. Các lỗi thường gặp như bình chữa cháy hết hạn, hệ thống vòi nước thiếu bảo dưỡng sẽ được nhắc nhở và yêu cầu khắc phục ngay. Đến nay, 100% chủ phương tiện hoạt động trên lòng hồ đã được tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC, nhờ đó ý thức tự giác được nâng lên rõ rệt.

Đến nay, 100% chủ phương tiện hoạt động trên lòng hồ đã được tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC. Ảnh: Thành Dân

Theo ông Toàn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo các chủ phương tiện và cơ sở kinh doanh trên lòng hồ Hoà Bình cần lưu ý:

Về hệ thống kỹ thuật: Dây dẫn điện cần luồn ống bảo vệ, sắp xếp gọn gàng; kiểm tra định kỳ hệ thống động cơ, bình gas.

Về trang bị: Tàu phải có đủ bình chữa cháy xách tay, phao cứu sinh, áo phao và thường xuyên kiểm tra khả năng hoạt động.

Cấm tuyệt đối: Không hút thuốc, sử dụng lửa hay đun nấu không có người trông coi; không tích trữ xăng, dầu, gas trái phép trên tàu.

Đối với nhà hàng nổi: Phải trang bị hệ thống báo cháy, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án chữa cháy theo quy định.

Sự chủ động từ phía chủ tàu cùng sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng là lá chắn quan trọng nhất để đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, vui tươi cho du khách thập phương khi đến với Hòa Bình dịp đầu xuân 2026.

Ảnh: Dòng người tấp nập đổ về du ngoạn lòng hồ Hòa Bình

Ảnh: Dòng người tấp nập đổ về du ngoạn lòng hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình là hồ nước nhân tạo lớn thứ 2 ở Việt Nam, sau hồ thủy điện Sơn La được tạo thành từ khi ngăn đập xây dựng thủy điện. Vào dịp cuối tuần, khách du lịch từ khắp nơi đổ về du ngoạn lòng hồ, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp vui tươi...

Nuôi cá chiên giá bạc triệu/con, dân vùng lòng hồ Hòa Bình phát tài

Nuôi cá chiên giá bạc triệu/con, dân vùng lòng hồ Hòa Bình phát tài

Cá chiên, chạch chấu, trắm đen... là giống cá đang được bà con nông dân đất Mường (Hòa Bình) thuần hóa và nuôi thành công trên hồ thủy điện Hòa Bình. Từ nhiều năm nay nghề nuôi cá đặc sản mang lại đời sống ấm no cho bà con.

Vẻ đẹp 'sơn thủy hữu tình' giữa lòng hồ Hòa Bình

Vẻ đẹp "sơn thủy hữu tình" giữa lòng hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được tạo thành từ khi ngăn đập xây dựng thủy điện.