Chủ động “lá chắn” chăn nuôi an toàn, bảo vệ đàn vật nuôi trước dịch bệnh
04/05/2026 13:42 GMT +7
Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đẩy mạnh phối hợp với các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng bệnh.
- Chăm vườn “chuẩn kỹ thuật”, nông dân Sơn La hướng tới mùa quả ngọt
- Sơn La thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đổ về trong dịp lễ 30/4 và 01/5
- Nhà tù Sơn La: Từ "địa ngục trần gian" đến bản hùng ca bất tử giữa đại ngàn Tây Bắc
Chủ động chăn nuôi an toàn sinh học từ cơ sở
Thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột là điều kiện thuận lợi để các loại mầm bệnh phát sinh, lây lan nhanh trên đàn vật nuôi. Trước nguy cơ đó, các ngành chức năng và địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sản xuất chăn nuôi.
Gia đình chị Phạm Thị Hằng, xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La là một trong những hộ tiêu biểu trong áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Hiện trang trại của gia đình duy trì từ 140–150 con bò, mỗi năm xuất bán khoảng 50–60 con bò thịt, trọng lượng trung bình đạt 500–600 kg/con.

Theo chị Hằng, phòng bệnh luôn là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chăn nuôi. Vì vậy, gia đình thường xuyên phối hợp với cán bộ thú y kiểm tra sức khỏe đàn bò định kỳ, tiêm phòng đầy đủ vắc xin, đồng thời thực hiện tẩy ký sinh trùng theo đúng quy trình.
Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường chăn nuôi được chú trọng. Chuồng trại được thiết kế thông thoáng, định kỳ phun khử trùng; chất thải, thức ăn thừa được xử lý kịp thời, không để tồn đọng gây ô nhiễm. Đặc biệt, mỗi con vật đều được gắn thẻ tai để theo dõi lịch tiêm phòng và tình trạng sức khỏe, giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Tăng cường quản lý, kiểm soát chăn nuôi phòng chống dịch bệnh
Không chỉ từ phía người dân, công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi còn có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và cơ quan chuyên môn.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Châu cho biết, toàn xã hiện có khoảng 10.000 con gia súc, gia cầm. Xã đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo từng thời điểm, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa; đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát tổng đàn để tổ chức tiêm phòng phù hợp.
Công tác giám sát dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, kịp thời cảnh báo nguy cơ. Đồng thời, các bản phối hợp với thú y cơ sở tổ chức tiêm phòng định kỳ, kiểm tra hoạt động chăn nuôi, chủ động khoanh vùng, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để tái phát.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận dịch tả lợn châu Phi tại 49 lượt tổ, bản thuộc 20 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 930 con lợn, tổng khối lượng trên 39 tấn. Bên cạnh đó, bệnh lở mồm long móng và một số dịch bệnh khác vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm; củng cố hệ thống thú y cơ sở theo hướng hiệu quả.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực phòng bệnh.
Đồng thời, Trung tâm khuyến cáo người chăn nuôi thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để cách ly, xử lý kịp thời; chủ động khai báo khi có dịch bệnh, tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy hay vứt xác động vật ra môi trường.
Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm ẩn nguy cơ, nhất là trong thời điểm giao mùa. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại cho người dân mà còn góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, ổn định nguồn cung và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững.
Tags:
Sơn La phát triển chăn nuôi từ nhỏ lẻ đến liên kết chuỗi
Trước áp lực giá thức ăn tăng cao, chăn nuôi Sơn La chuyển mạnh sang trang trại, liên kết chuỗi, nâng hiệu quả và bền vững.
Huyện biên giới Sơn La phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá
Là địa phương có lợi thế về phát triển nông nghiệp, những năm qua, ngoài việc thực hiện thành công chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Sông Mã (Sơn La) đã thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, quy mô gia trại, trang trại, góp phần xóa đói giảm nghèo.
Nông dân Sơn La phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bền vững
Tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp phát triển chăn nuôi đại gia súc, qua đó mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân.
Sơn La: Phát triển chăn nuôi đại gia súc
Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhiều nông dân ở Sơn La có thu nhập ổn định.







