Chong hàng nghìn bóng đèn để bắt thanh long ra hoa trái vụ

Thứ hai, ngày 22/01/2018 13:43 PM (GMT+7)
Nông dân tỉnh Bình Thuận chong đèn trong vụ nghịch để có thanh long đáp ứng quanh năm cho thị trường.
Bình luận 0

img

Bình Thuận là thủ phủ thanh long của cả nước với diện tích hiện có hơn 27.000 hécta.

img

Muốn ra trái nghịch vụ, chủ vườn phải chong đèn sưởi ấm thanh long.

img

Thanh long là loài cây thuộc họ xương rồng, vụ tự nhiên chỉ ra trái vào mùa mưa. Một vườn thanh long ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

img

Một vườn thanh long chong đèn lung linh trong đêm ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

img

Ông Lê Minh, nông dân xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết phải chăm rất kỹ, thanh long thu hoạch chất lượng mới có giá cao.

img

Từ lúc chong đèn cho đến lúc thu hoạch mất 3 tháng chăm sóc, đầu tư.

img

Chong khoảng 1 tháng, sau khi rút điện, dây thanh long sẽ cho ra búp.

img

Mỗi năm, toàn tỉnh Bình Thuận thu họach khoảng 500.000 tấn thanh long, ban đầu chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, hiện nay đã đến được với nhiều thị trường khó tính ở Châu Âu.

Việt Quốc (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem