Chợ phiên Bắc Hà ở Lào Cai cứ họp là đông, người châu Âu đang lên xem, có cái chảo thắng cố kỷ lục

Mùa Xuân Thứ hai, ngày 27/03/2023 13:00 PM (GMT+7)
Chợ phiên Bắc Hà được biết đến là một trong những phiên chợ cuối tuần đặc sắc của vùng cao tỉnh Lào Cai. Chợ phiên mang đậm văn hóa truyền thống, cuộc sống đồng bào các dân tộc, ngày càng thu hút khách du lịch, đặc biệt khách du lịch châu Âu, Mỹ...
Bình luận 0

Clip: Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai).

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm khoảng 5 giờ sáng chủ nhật hàng tuần bà con các xã vùng cao của huyện Bắc Hà đã xuống chợ phiên. Đến với chợ phiên người dân còn được lựa chọn những món đồ nhỏ xinh về làm quà như chiếc mũ, khăn quàng hay thậm chí là cả những chiếc váy rực rỡ như xiêm y của một bà hoàng của người Mông. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 4.

Nằm cách thành phố Lào Cai khoảng 70 km, chợ phiên Bắc Hà được họp vào chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thị trấn Bắc Hà. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 5.

Với người dân nơi đây chợ phiên không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi giao lưu gặp gỡ. Người dân vùng cao thường có thói quen đi chơi chợ vào cuối tuần, có thể họ không mua bán gì nhưng vẫn đến chợ để gặp gỡ bạn bè và người thân. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 7.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 8.

Đến với phiên chợ bạn có thể mua được rất nhiều món hàng của người dân địa phương chợ phiên Bắc Hà được mở vào ngày cuối tuần. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 7.

Chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) còn có khu riêng cho chợ gia súc để mọi người có thể lựa chọn mua. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 8.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 9.

Những con lợn cắp nách được bà con các xã vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) đem xuống chợ phiên bán cho thương lái. ẢNh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 12.

Người dân vùng cao Bắc Hà và những huyện xung quanh đã mang đến chợ rất nhiều loại hàng hóa, nông sản để có thể trao đổi, buôn bán. Khách du lịch châu Âu, Mỹ háo hức khi đi xem chợ, tha hồ chụp ảnh, quay phim sự náo nhiệt, sắc màu cuộc sống của chợ phiên Bắc Hà. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 14.

Đến chợ, du khách như được chìm đắm trong muôn vàn màu sắc của những bộ trang phục của dân tộc Mông Bắc Hà. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 20.

Chợ phiên Bắc Hà ((Lào Cai) luôn thu hút đông đảo du khách gần xa và người dân đến giao lưu và mua bán, trao đổi hàng hóa. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 23.

Chợ phiên Bắc Hà còn có du khách quốc tế, nhất là khách du lịch châu Âu, Mỹ đến trãi nghiệm, mua sắm những món đồ mang đậm bản sắc văn hóa người dân vùng cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 25.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 29.

Tại chợ phiên Bắc Hà người dân còn mang đến chợ phiên những nhạc cụ dân tộc truyền thống như khèn Mông, gậy sinh tiền bán cho du khách... Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 30.

Đến với chợ phiên Bắc Hà người dân còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc là món thắng cố nổi tiếng. Ảnh: Mùa Xuân.

Chợ phiên vùng cao nguyên trắng Bắc Hà - Ảnh 17.

Chảo thắng cố kỷ lục Guiness Việt Nam đặt tại chợ phiên Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem