Chiến sự: Ukraine nêu ra điều kiện để quân đội phản công

Sputnik Thứ năm, ngày 14/07/2022 07:16 AM (GMT+7)
Alexei Arestovich, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Vladimir Zelensky, nói rằng quân đội Ukraine cần có xe bọc thép để chuyển sang phản công.
Bình luận 0
Chiến sự: Ukraine nêu ra điều kiện để quân đội phản công - Ảnh 1.

Một người lính Nga đi ngang qua một tòa nhà chung cư bị phá hủy ở Severodonetsk, Ukraine. Ảnh EPA

 "Chúng tôi thiếu các hệ thống phòng không di động ... và xe bọc thép. Vì quân đội Nga vẫn vượt trội hơn chúng tôi về hai tiêu chí: số lượng bộ binh được triển khai trên xe bọc thép và pháo hỗ trợ lực lượng này", ông  Alexei Arestovich nói trên kênh YouTube "Feigin Live". 

Theo Arestovich, Ukraine đã tìm ra cách để chống lại pháo binh Nga, nhưng vẫn đang thiếu các loại xe bọc thép. “Ngay sau khi việc đó (cung cấp bọc thép) diễn ra, mạch sẽ đóng lại và chúng tôi sẽ sẵn sàng phản công”, ông Alexei Arestovich nói thêm.

Trong chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát tỉnh Kherson và một phần ven biển Azov thuộc tỉnh Zaporozhye ở miền nam Ukraine. Ở những khu vực này đã thành lập các cơ quan chính quyền dân sự quân quản, đồng rúp được đưa vào lưu thông, các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga bắt đầu phát sóng. Một số khu vực đã công bố kế hoạch trở thành chủ thể của Liên bang Nga.

 Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov khi trả lời phỏng vấn tờ Times của Anh cho biết, ông Zelensky đã ra lệnh cho quân đội giải phóng vùng lãnh thổ phía nam nước này. Vì mục tiêu này, "hàng triệu quân chiến đấu được trang bị vũ khí phương Tây" đang được tập hợp. Về phần mình, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk nói rằng quân đội Ukraina đang bắt đầu phản công.

Ông Viktor Vodolatsky, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban về SNG, hội nhập Á-Âu và quan hệ với đồng bào của Duma Quốc gia Nga, gọi những tuyên bố như vậy là một nỗ lực vô căn cứ nhằm gây sức ép tâm lý cho người dân địa phương. Theo ông Igor Korotchenko, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng, Kiev không còn khả năng chuyển sang phản công quy mô lớn, vì binh sĩ của họ đã mất hết tinh thần, quyền chủ động tác chiến-chiến lược nằm trong tay Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem