NÓNG: Ukraine tuyên bố chặn được cuộc tấn công vô cùng tinh vi của Nga

Minh Nhật (theo New York Times) Thứ tư, ngày 13/04/2022 14:15 PM (GMT+7)
Ukraine thông báo ngăn chặn thành công một cuộc tấn công mạng tinh vi của Nga nhắm vào lưới điện của họ mà nếu thành công có thể "đẩy nước này chìm vào bóng tối", theo New York Times.
Bình luận 0
NÓNG: Ukraine tuyên bố chặn được cuộc tấn công của Nga suýt 'đẩy nước này chìm vào bóng tối' - Ảnh 1.

Những người Ukraine ôm con chật vật để được lên chuyến tàu đến Lviv tại nhà ga Kiev ở Ukraine để tránh xung đột với Nga hồi tháng 3. Ảnh AP/Emilio Morenatti

Các quan chức Ukraine hôm thứ Ba 12/4 cho biết, họ đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công mạng của Nga vào lưới điện của Ukraine có thể gây mất điện cho 2 triệu người, làm dấy lên lo ngại rằng Moscow sẽ tăng cường sử dụng vũ khí kỹ thuật số ở nước láng giềng, theo New York Times.

Lưới điện của Ukraine đã bị ngắt 2 lần trước đó, vào năm 2015 và 2016, gây mất điện trên diện rộng. Nga bị cáo buộc sử dụng các cuộc tấn công trực tuyến bên cạnh chiến tranh truyền thống và chỉ vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2, Kiev cho biết, họ đã hứng chịu một cuộc tấn công mạng nhắm vào Bộ Quốc phòng, quân đội và hai ngân hàng.

Nhưng các chuyên gia cho biết, vụ tấn công mạng mới nhất nhằm vào mạng lưới điện - tuy không thành công - nhưng là một trong những cuộc tấn công mạng tinh vi nhất mà họ từng thấy cho đến nay.

Những kẻ tấn công mạng đã sử dụng một chuỗi phần mềm độc hại phức tạp, cho thấy rằng kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị kỹ trong vài tuần, nhằm tối đa hóa thiệt hại bằng cách phá hoại các hệ thống máy tính cần thiết để khôi phục lưới điện Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho biết, cuộc tấn công dự kiến bắt đầu vào tối 8/4 khi người dân đi làm về nhà và nếu nó thành công, việc mất điện sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người, trong khi công tác khôi phục điện sẽ diễn ra rất khó khăn.

Cơ quan an ninh và tình báo Ukraine cáo buộc, các tin tặc thực hiện cuộc tấn công có liên kết với GRU - đơn vị tình báo quân sự của Nga và sử dụng phần mềm độc hại tương tự như phần mềm đã được triển khai trong vụ tấn công mạng năm 2016 khiến ít nhất 100.000 người "chìm trong bóng tối".

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng, Nga có thể cố gắng mở rộng chiến tranh mạng - thậm chí có thể bằng cách làm gián đoạn các đường ống dẫn và lưới điện của Mỹ để trả đũa các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp dụng đối với Moscow.

Ông Victor Zhora, Phó Giám đốc cơ quan an ninh mạng của Ukraine, cho biết: "Có vẻ như chúng tôi đã rất may mắn khi có thể phản ứng kịp thời với cuộc tấn công mạng này”.

Theo ông Zhora, các công ty tài chính, truyền thông và năng lượng của Ukraine thường xuyên bị tấn công mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cơ quan của ông cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, họ đã ghi nhận số lượng các cuộc tấn công mạng nhiều gấp ba lần so với năm trước.

Jean-Ian Boutin, giám đốc nghiên cứu mối đe dọa của công ty an ninh mạng ESET, công ty đã giúp Ukraine phân tích phần mềm độc hại, cho biết: “Cố gắng cắt điện chắc chắn là một điều gì đó rất đáng ngại. Thực tế, họ (Nga) có các công cụ cho phép họ làm điều đó và nó rất đáng lo ngại cho tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem