Chiang Mai giúp du lịch Thái Lan khởi sắc

Thứ năm, ngày 10/11/2022 06:47 AM (GMT+7)
Trong tháng 10, sân bay Chiang Mai đón trung bình 19.000 khách du lịch mỗi ngày khiến du lịch Thái Lan tăng trưởng mạnh.
Bình luận 0

Khung cảnh tuyệt đẹp của một ngọn núi ở tỉnh Chiang Mai của Thái Lan đã thu hút hàng trăm khách du lịch. Du khách chen chúc lên đỉnh đỉnh cao 1.100 mét để ngắm bình minh qua màn sương mờ ảo của ngọn núi.

Huyện trưởng Mae Chaem cho biết ngọn núi hiện dự kiến sẽ có nhiều du khách hơn trong những tháng tới, vì người Thái thích thời tiết đầu năm mát mẻ và tình hình Covid-19 đang được cải thiện.

Ngọn núi Doi Mon Mak, mở cửa cho khách du lịch vào năm 2019 như một điểm tham quan mới. Năm ngoái, một khu cắm trại đã được mở ở đó để những người thám hiểm trên núi có thể ở lại qua đêm và đón bình minh.

Chiang Mai giúp du lịch Thái Lan khởi sắc

Chiang Mai giúp du lịch Thái Lan khởi sắc - Ảnh 1.

Ngọn núi Doi Mon Mak với khung cảnh tuyệt đẹp vào buổi sáng. (Ảnh: IT).

Huyện trưởng nói thêm rằng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Mae Chaem đã mở cửa vào mùa cao điểm sau khi đóng cửa hơn hai năm do đại dịch. Huyện cũng đang có kế hoạch xây dựng và nâng cấp các cơ sở du lịch tại núi. Điều này bao gồm các con đường dẫn đến các chuyến đi bộ tự nhiên, bãi đỗ xe và mở rộng khu cắm trại.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) có một số chiến dịch lớn được lên kế hoạch để thu hút du khách đến Chiang Mai trong Mùa cao điểm từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.

Một chiến dịch có tiêu đề, "Sự quyến rũ của phương Bắc trong quá khứ". Chiến dịch này tập trung vào văn hóa của Vương quốc Lanna lịch sử, nơi mà Chiang Mai từng là một phần của nó. Chiến dịch sẽ hướng đến những người đang đi làm, gia đình nhiều thế hệ và những người cao niên năng động.

Các chiến dịch khác sẽ tập trung vào nghề thủ công, những ngôi đền cổ kính, ăn uống và ăn uống. Chiến dịch "Chuyến đi đến con đường phía Bắc tuyệt vời" của TAT sẽ liên quan đến các chuyến đi tham quan dành cho người lái xe, người đi xe đạp và người chạy bộ.

Giám đốc TAT Chiang Mai, Suladda Sarutilavan, cho biết ngành du lịch tổng thể ở Chiang Mai đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước tính đến tháng 10.

Trước đó, Chiang Mai cũng thu hút đông đảo du khách nước ngoài và trong nước muốn trải nghiệm lễ hội Loy Krathong và Yi Peng huyền diệu từ ngày 7-9/11.

Sự kết hợp giữa truyền thống Loy Krathong với bầu trời đêm lấp lánh với những chiếc đèn lồng Yi Peng tạo ra một bầu không khí khó cưỡng, thu hút mọi người đến thành phố năm này qua năm khác.

Chiang Mai giúp du lịch Thái Lan khởi sắc - Ảnh 2.

Yi Peng được biết đến là Lễ hội ánh sáng hay Lễ hội thiên đăng (thả đèn trời). (Ảnh: IT).

Trong tháng 10, sân bay Chiang Mai đón trung bình 19.000 khách du lịch mỗi ngày. Trung bình có 18.300 khách du lịch đến trên 114 chuyến bay nội địa mỗi ngày và trung bình 700 khách du lịch hạ cánh trên sáu chuyến bay quốc tế mỗi ngày.

Theo Giám đốc Sân bay Chiang Mai Wichit Kaewsaitiam, đèn lồng và hoa kiểu Lanna bằng giấy trang trí sân bay Chiang Mai, nơi dự kiến sẽ đón 21.000 khách du lịch mỗi ngày - tăng 10% - trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 7-9 / 11.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn miền Bắc Thái Lan Phunut Laothanapanich cho biết từ tháng 9 đến tháng 10, lượng đặt phòng khách sạn ở Chiang Mai liên tục tăng. Phunut chắc chắn rằng xu hướng này sẽ tiếp tục và dự kiến phòng khách sạn ở "thủ phủ của miền Bắc" sẽ được đặt trước 70% vào tháng 12.

Trọng Hà (Thaiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem