Chị em Châu Á mặc legging leo núi không phù hợp?

Hồng Linh Thứ tư, ngày 01/06/2022 03:11 AM (GMT+7)
Mặc dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng việc mặc quần legging khi leo núi vẫn được nhiều người lăng xê.
Bình luận 0

img

Người đẹp Trung Quốc diện legging đi leo núi.

Mới đây, người dùng mạng xã hội Trung Quốc có bàn tán về hình ảnh của một người đẹp. Cô lựa chọn trang phục tôn dáng đi leo núi bao gồm áo hai dây ôm sát dáng croptop kết hợp với quần legging và đi giày thể thao. Bên cạnh lời khen có người cho rằng trang phục của cô có phần không phù hợp.

img

Cô lựa chọn áo hai dây dáng croptop kết hợp cùng quần legging.

"Ăn mặc thế này leo núi không sợ muỗi đốt à", "leo núi 5 phút nhưng chụp ảnh 2 tiếng",... - một số người viết. Thực tế, xu hướng mặc legging đi leo núi không phải mới mẻ. Kiểu mốt này từng gây ra nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc nhưng hiện tại vẫn được khá nhiều người lăng xê và lan sang cả Trung Quốc. 

img

Kiểu mốt này từng gây rất nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc.

Vì sao legging được ưa chuộng?

Legging là những chiếc quần được may bằng vải co giãn có thiết kế ôm sát thường không có khóa. Ban đầu, nó được thiết kế riêng lẻ từng ống và chỉ dành cho nam giới. Sau đó, nó được thay đổi để trở thành trang phục dành cho cả hai giới. Những năm 1960, người ta chứng kiến sự phổ biến của quần legging và chúng được coi là kiểu đồ đậm tính nữ.

img

Legging ban đầu có thiết kế rời và dành cho nam giới.

Vào những năm 1970, leggings đã trở thành một xu hướng toàn diện. Trước khi được diện độc lập, legging từng được diện cùng váy, áo dáng dài. Bước sang giữa thế kỷ 20, quần legging đã trở thành món đồ thiết yếu không thể thiếu trong tủ quần áo của phụ nữ trên toàn cầu.

Đặc biệt là sự "bùng nổ" của legging tại phòng tập khiến người ta nghĩ nó là xu hướng thể thao. Sau đó, người ta đã tự tin diện nó khắp phố phường khi đi dạo hay đi leo núi thậm chí đến trung tâm thương mại.

img

Legging là kiểu đồ đơn giản nhưng lại dễ mặc và tôn dáng.

Có nên mặc legging leo núi?

Mặc dù phổ biến nhưng không phải ai cũng yêu thích legging nhất là nó "đổ bộ" khắp nơi. Một số trang tin của Hàn Quốc cho biết có đến 90% chị em mặc legging đi leo núi.

Nhiều người khẳng định mặc legging khi leo núi là phản cảm. Do bó sát nên nó phô bày vóc dáng của người mặc một cách kém duyên. Thậm chí, một số người bình luận họ không dám nhìn thẳng những cô gái leo núi đi phía trước.

Hơn nữa, legging cũng không phải lựa chọn đủ an toàn cho việc leo núi. Những chiếc quần dùng trong trường hợp này cần đảm bảo về độ bền, độ thoáng khí, không thấm nước,... 

img

Cô gái Trung Quốc sống tại Hàn Quốc cũng lăng xê mốt legging leo núi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem