Cây tươi nổ đôm đốp, rừng Quốc gia Hoàng Liên vẫn âm ỉ cháy

Thứ hai, ngày 05/03/2012 12:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nguồn tin từ Phòng quản lý và bảo vệ rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho biết, hồi 15h30 phút ngày 5.3, vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) vẫn âm ỉ cháy.
Bình luận 0
img
Cháy rừng có thể quan sát rõ từ xa. Ảnh: Báo Lào Cai, chụp chiều 4.3

Việc dập lửa cứu rừng gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đi lại dốc, hiểm trở, gió thổi mạnh. Ngoài ra, giữa Ban chỉ huy và các đội cứu chữa hầu như không thể liên lạc với nhau được, khiến việc cứu rừng vô cùng khó khăn.

Một kiểm lâm chữa cháy cho hay, sáng sớm 5.3, toàn bộ các tổ chữa cháy hành quân gấp vào điểm cháy. Luồn rừng khoảng 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi, mặt trời lên cao, gió thổi giật mạnh theo từng cơn, cháy to, sức nóng phả rát bỏng, cây rừng tươi nổ đôm đốp nên rất khó tiếp cận đám cháy.

Lúc 13h ngày 5.3, các trạm khí tượng tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ tăng cao. Phổ biến từ 28-30 độ C, vùng cao thấp hơn trong khoảng 25-27 độ C, tại Sa Pa lên tới 22-23 độ C. Trời nắng chang chang, độ ẩm giảm thấp. Đặc biệt, tại khu vực huyện Sa Pa, gió núi Ô Quý Hồ nóng khô thổi mạnh. Đây là nguyên nhân gián tiếp kích động lửa cháy khốc liệt hơn.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do cháy gây ra và nguyên nhân gây cháy.

Được biết, trước đó đám cháy bùng phát tại khu rừng ngã ba suối Nà Háng thuộc thôn Séo Mí Tỷ (xã Tả Van) hồi 13 giờ 30 phút ngày 2.3. Đến chiều tối 2.3, cháy lan tỏa theo hai hướng về phía xã Lao Chải, phía thôn Dền Thàng ( xã Tả Van).

Từ trưa chiều ngày 2.3 trở đi, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam. Chịu ảnh hưởng nặng hơn là khu vực phía tây Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Lào Cai.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng, tại Sa Pa (Lào Cai) gió địa phương (Ô Quý Hồ) nóng khô thổi mạnh. Những ngày qua trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được tốc độ gió trung bình đạt cấp 4-5. Giật cấp 6-7, độ ẩm giảm thấp, phổ biến từ 40-60%. Hanh khô mạnh đẩy các cánh rừng huyện Sa Pa lên mức báo động cháy cao và cháy đã xảy ra rừng Quốc gia Hoàng Liên.

Trước tình hình nguy cấp, Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng huy động mọi lực lượng chữa cháy, Kiểm lâm vườn Quốc gia Hoàng Liên, Ban chỉ huy Quân sự huyện, nhân dân xã Tả Van, Lao Chải, Bản Hồ…, tổng số 281 người để tham gia chữa cháy.

Do gió to, trời rất hanh khô, địa hình hiểm trở, việc khống chế lửa gặp nhiều khó khăn nên cháy lan nhanh. Lực lượng chữa cháy huy động thêm khoảng 300 người tham gia dập lửa nhưng vẫn không thể khống chế nổi các đám cháy.

Ngày 4.3, huy động thêm dân quân tự vệ các xã xung quanh, thị trấn huyện, người dân địa phương, Kiểm lâm huyện, Kiểm lâm tỉnh…, cùng các lực lượng khác tham gia chữa cháy.

Hồi 15 giờ ngày 4.3, gió thổi mạnh cấp 6-7, khiến cháy bùng phát dữ dội hơn.

Đêm 4.3, có 80 người là lực lượng tinh nhuệ phải ngủ trong rừng chờ gần sáng gió yếu đi, độ ẩm tăng, lửa cháy giảm để dập hỏa mới có hiệu quả.

Đến 10 giờ sáng 5.3, cháy rừng ở vườn Quốc gia Hoàng Liên vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Dân Việt (www.danviet.vn) sẽ tiếp tục những thông tin mới nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem