Cây nhãn tổ cao 5m, đường kính 2m, 3 người ôm không xuể cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã

Tuệ Linh Thứ ba, ngày 05/07/2022 14:06 PM (GMT+7)
Ở Sơn La có cây nhãn tổ, gốc Hưng Yên, đường kính thân cây gần 2 m. Tuy đã "già cả" nhưng mỗi năm cây nhãn vẫn cho thu cả tấn quả.
Bình luận 0

Clip: Cây nhãn tổ ở Sơn La có đường kính gần 2 m, mỗi năm cho thu hoạch cả tấn quả.

Cận cảnh cây nhãn tổ cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã - Ảnh 2.

Giới thiệu với PV Dân Việt, ông Đặng Văn Thửa, bản Hải Sơn (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết: Cây nhãn tổ ở bản Hải Sơn có đường kính gần 2 m, cao khoảng 5 m, 3 người ôm không xuể. Cây nhãn này được người dân Hưng Yên - thế hệ đầu tiên theo "Tiếng hát con tàu" lên miền viễn Sông Mã khai sơn phá thạch vào những năm đầu thập kỉ 60 vừa qua.

Cận cảnh cây nhãn tổ cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã - Ảnh 3.

Tương truyền, cây nhãn là sản vật quý của người dân Hưng Yên. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, hưởng ứng tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, nhiều thanh niên ở Hưng Yên đã tình nguyện lên miền Tây Bắc, trong đó có huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để bảo vệ biên cương và xây dựng vùng kinh tế mới. Vì nỗi nhớ quê hương nên nhiều người đã mang theo sản vật trong vùng là cây nhãn đi theo trồng dọc 2 bên bờ sông Mã.

Cận cảnh cây nhãn tổ cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã - Ảnh 4.

Đất ở bản Hải Sơn được thiên nhiên ưu đãi là vùng đất pha cát bồi từ dòng sông Mã kết hợp với khí hậu nóng ẩm nên cây nhãn trồng tại đây rất phát triển.

Cận cảnh cây nhãn tổ cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã - Ảnh 5.

Theo lời kể của người dân sở tại, cây nhãn tổ này có tuổi đời hơn 60 năm. Trước đây tán cây rộng, toả bóng mát xuống cả một khoảng vườn lớn. Tuy nhiên trong mấy năm trở lại đây, chủ vườn đã cưa đi các cành cây lớn để ghép giống nhãn chín sớm nên tán không còn rộng như ngày xưa.

Cận cảnh cây nhãn tổ cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã - Ảnh 6.

Theo ông Đặng Văn Thửa, chủ nhân trồng cây nhãn tổ ở bản Hải Sơn đã không còn nữa. Hiện, cây nhãn tổ này thuộc sở hữu của ông Dương Văn Bảy ở bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong.

Cận cảnh cây nhãn tổ cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã - Ảnh 7.

Lớp vỏ cây xù xì, gân guốc, in đậm dấu ấn thời gian. Đây là minh chứng rõ nét cho nguồn gốc của giống nhãn đặc sản Hưng Yên đã bén rễ và tồn tại hơn 60 năm nay tại vùng đất Sông Mã.

Cận cảnh cây nhãn tổ cho cả tấn quả mỗi năm ở Sông Mã - Ảnh 8.

Với tuổi đời hơn 60 năm nên cây nhãn tổ ở bản Hải Sơn đã tích tụ được những tinh tuý của đất trời. Vì vậy, trung bình mỗi năm cây nhãn tổ cho thu từ 1,5 - 2 tấn quả nhãn; chất lượng quả thơm ngon với vỏ mỏng, hạt nhỏ, cùi dày, ngọt sắc...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem