Cần Thơ: Nông dân toàn thành phố đóng góp 26 tỷ đồng để làm việc này đây

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 19/10/2020 22:05 PM (GMT+7)
Ngày 19/10 Hội Nông dân TP.Cần Thơ tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.
Bình luận 0

Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, cho biết: 9 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã phát triển thêm được 5.154  hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thành phố 77.298 hội viên; các cấp Hội đã thành lập mới 122 tổ hội nghề nghiệp với 1.121 hội viên nông dân tham gia, nâng tổng số toàn thành phố là 529 tổ hội nghề nghiệp với 3.919 hội viên nông dân tham gia; xây dựng mới  được 6 Hợp tác xã, 64 Tổ hợp tác.

Cần Thơ: Nông dân đóng góp 26 tỉ đồng xây dựng hạ tầng giao thông - Ảnh 1.

Các cấp Hội đã vận động xây dựng 20 "mái ấm nông dân"

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động nông dân đóng góp trên 26 tỉ đồng và 5.982 ngày công lao động và hiến trên 33.610m2 đất để thực hiện xây dựng và sửa chữa 63 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 253 km kênh mương nội đồng phục vụ cho tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp; sửa chữa và làm mới 98 cầu giao thông nông thôn… Qua đó góp phần đưa thành phố hoàn thành 36/36 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các cấp Hội đã vận động xây dựng 20 "mái ấm nông dân" cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; giúp 145 hộ hội viên nghèo thoát nghèo

Cần Thơ: Nông dân đóng góp 26 tỉ đồng xây dựng hạ tầng giao thông - Ảnh 2.

9 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động nông dân đóng góp trên 26 tỉ đồng xây dựng hạ tầng giao thông

Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ đề nghị Hội Nông dân các quận, huyện những tháng cuối năm 2020, tập trung rà soát và đề ra các giải pháp đối với những chỉ tiêu còn thấp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cuối năm thành Hội giao; tập trung hoàn thành sơ kết 9 tháng tháng đầu năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các quận, huyện; tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020 tại 8 quận, huyện và một số cơ sở Hội.

Tập trung tuyên truyền cho hội viên nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; vận động tuyền truyền hội viên nông dân không vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với các ngành vận động nông dân thu hoạch lúa thu đông và công tác chuẩn bị cho việc xuống giống vụ lúa đông xuân; phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên nông dân…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem