Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) liên quan vụ án vừa khởi tố

Cao Hùng - Lê Đình Việt Thứ tư, ngày 01/03/2023 18:22 PM (GMT+7)
Ngày 1/3, Bộ Công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Bình luận 0
Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 1.

Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, trung tướng Đỗ Văn Hoành đã ký quyết định số 09/QĐ-VP.CQCSĐT ngày 1/3/2023, khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", được quy định tại Khoản 3, Điều 219 - Bộ Luật Hình sự, xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.


Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 2.

Vào cuối năm 2019, báo Dân Việt từng đăng loạt bài phanh phui các dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (diện tích 62ha), do Công ty cổ phần Rạng Đông (nay là Tập đoàn Rạng Đông) làm chủ đầu tư. Các sai phạm này đã do ông Đinh Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - đứng đơn tố cáo đã nhiều năm.

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 3.

Trước khi Công ty Rạng Đông thực hiện dự án này, trên diện tích đất 62ha là sân golf Phan Thiết, do một chủ đầu tư nước ngoài thuê đất của nhà nước, thời hạn 50 năm. Sân golf Phan Thiết đi vào hoạt động từ năm 1997. Đất sân golf Phan Thiết, theo quy hoạch là đất thể dục - thể thao.

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 4.

Tuy nhiên, ngày 15/11/2013, UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển nhượng vốn và chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần Rạng Đông. Rất nhanh chóng, ngày 2/12/2013, Công ty Rạng Đông đã xin chuyển đổi đất thể dục - thể thao sang đất ở đô thị, để "đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình phụ trợ". Sau đó, vào năm 2014, UBND tỉnh Bình Thuận chấp nhận đề nghị chuyển đổi trên. Và, Công ty Rạng Đông đã ra Thông báo "chấm dứt hoạt động sân golf từ ngày 1/4/2014".

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 5.

Những năm sau đó, Công ty Rạng Đông đã tiếp tục việc đầu tư, xây dựng hàng loạt biệt thự, nhà cao tầng, nhà vườn... Giá cả chuyển nhượng bất động sản tại khu vực dự án tăng hàng chục lần.

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 6.

Mặc dù tốc độ xây dựng dự án tănng nhanh chóng mặt, nhưng đồng thời với đó, nhiều đơn thư tố cáo cũng nêu: dự án Khu đô thị biển Phan Thiết đã có nhiều sai phạm về đất đai.

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 7.

Trong đó, có việc chính quyền tỉnh Bình Thuận cho phép chuyển sân golf sang khu đô thị, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chính quyền không yêu cầu chủ đầu tư bố trí 20% quỹ đất của dự án để xây dựng nhà ở xã hội là chưa đúng quy định của pháp luật... Đặc biệt, việc định giá tiền sử dụng đất chưa đúng, nguy cơ khiến ngân sách nhà nước thất thoát ... Thí dụ: Theo Bảng giá đất TP.Phan Thiết do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành: Giá đất đường Nguyễn Tất Thành là 11 triệu đồng/m2, giá đất đường Tôn Đức Thắng là 14 triệu đồng/m2... Nhưng Công ty Rạng Đông nộp tiền sử dụng đất chỉ gần... 2,6 triệu đồng/m2.

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 8.

Hiện nay, tại dự án đã và đang mọc lên nhiều căn nhà cao tầng, biệt thự vườn, nhà liền kề....

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 9.

Một số căn nhà đang được xây dựng trên những cung đường đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo tố cáo của ông Đinh Trung, dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết hiện nay chủ yếu là phân lô bán nền, trái với dự án được duyệt là xây dựng và kinh doanh nhà phố, biệt thự, nhà cao tầng.

Cận cảnh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị khởi tố - Ảnh 10.

Ông Sếp Văn Sang - cán bộ đã nghỉ hưu ở tỉnh Bình Thuận nhận xét, dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đã gây bất bình trong dư luận người dân, cán bộ hưu trí lão thành... từ nhiều năm qua. Đến nay, những dấu hiệu sai phạm ấy mới được xem xét, xử lý.


Trước khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận gồm: ông Huỳnh Văn Tí (nhiệm kỳ 2010-2015) bị kỷ luật "Khiển trách", ông Nguyễn Mạnh Hùng (nhiệm kỳ 2015-2020) bị kỷ luật "Cảnh cáo". Riêng ông Lê Tiến Phương (Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016) bị kỷ luật "Cách hết chức vụ trong Đảng và chính quyền".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem