Vụ camera "bắt sống" Chủ tịch Quỹ tín dụng quan hệ bất chính với cấp dưới: Xuất hiện đơn tố cáo

Thăng Bình Thứ ba, ngày 04/04/2023 15:21 PM (GMT+7)
Ông L.V.T - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (huyện Phù Cát, Bình Định) bị kỷ luật cảnh cáo, vì có hành vi quan hệ bất chính với cấp dưới tại cơ quan, được camera an ninh ghi lại.
Bình luận 0

Ngày 4/4, Ban Kiểm soát của Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Ngô Mây (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đang trong quá trình xem xét, xử lý đối với ông L.V.T (57 tuổi, nguyên Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây) về việc ông này quan hệ bất chính nữ cấp dưới là bà T.T.K.L (45 tuổi).

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn Ngô Mây đã công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo đối với ông T và bà L, về hành vi quan hệ bất chính, vào cuối tháng 3/2023. 

Camera "bắt sống" Chủ tịch Quỹ tín dụng quan hệ bất chính với nữ cấp dưới: Xuất hiện đơn tố cáo - Ảnh 1.

Camera an ninh tại cơ quan quỹ tín dụng. Ảnh cắt từ clip.

Quyết định này thay thế 2 quyết định kỷ luật ông T và bà L mà UBKT Đảng ủy thị trấn này đã ban hành vào ngày 12/22/2022. Trong đó, điều chỉnh lý do từ "sử dụng rượu bia đến mức bê tha, không làm chủ được hành vi" đối với ông T và "vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh" đối với bà L, qua hành vi quan hệ bất chính.

Theo tìm hiểu,  ngày 12/4/2022, phát hiện cơ quan không được sạch sẽ, nhân viên Quỹ TDND mở camera an ninh của đơn vị lên, xem thử bà T.T.K.L có dọn dẹp vệ sinh theo lịch phân công trực vào ngày 11/4/2022 không, thì tình cờ phát hiện sự việc "nhạy cảm" của một đôi nam nữ, vào lúc chiều cùng ngày. 

Thời điểm này, ông T cũng được phân công trực lãnh đạo cơ quan. Sau khi phát hiện vụ việc trên, ông L.V.T và bà T.T.K.L cùng bị tố cáo về hành vi quan hệ bất chính.

Theo đơn tố cáo được ghi là tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây, ông T bà L quan hệ bất chính tại cơ quan, trong phòng làm việc của ông T, trong khi cả 2 đều có vợ/chồng hợp pháp.

Cũng theo đơn tố cáo, tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ TDND Ngô Mây trước đó đã biểu quyết bằng hình thức phiếu kín đề nghị cơ quan chủ quản là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tại tỉnh Bình Định và các cấp thẩm quyền đình chỉ công tác đối với ông T và bà L. 

Biểu quyết này đã được Ban Kiểm soát Quỹ TDND Ngô Mây thông qua và kiến nghị lên NHNN Chi nhánh ở tỉnh Bình Định.

Camera "bắt sống" Chủ tịch Quỹ tín dụng quan hệ bất chính với nữ cấp dưới: Xuất hiện đơn tố cáo - Ảnh 2.

Trụ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát). Ảnh: DT.

Một lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Định xác nhận về sự việc trên và cho biết, đơn vị này đã có hướng dẫn chỉ đạo Quỹ TDND Ngô Mây và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định luật tổ chức tín dụng, thẩm quyền các bên.

"Theo quy định, tất cả các vị trí tại Quỹ TDND Ngô Mây đều được đại hội thành viên bầu ra, kể cả vị trí HĐQT. Trong đó, nhiệm kỳ 5 năm đại hội 1 lần nhưng mỗi năm đại hội thường niên vẫn tổ chức vào quý 1. Vừa qua, ban kiểm soát có kiến nghị, chúng tôi cũng đã mời các bên làm việc trực tiếp. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu đơn vị cần rà soát thẩm quyền xử lý và tiến hành đại hội thường niên để xử lý vụ việc theo đúng quy định", vị này nói.

Được biết, hiện ông L.V.T vẫn đang làm việc bình thường tại Quỹ TDND Ngô Mây, đang được giám sát bởi ban kiểm soát đơn vị này để chờ đại hội thường niên tới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem