Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022

Tuấn Anh (Theo Business Insider) Chủ nhật, ngày 01/01/2023 20:03 PM (GMT+7)
US News and World Report đã xếp hạng các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cho năm 2022.
Bình luận 0

Mỹ vẫn là số một, nhưng bất ổn toàn cầu khiến nhiều quốc gia khác thay đổi vị trí, trong khi đó Ukraine tăng 19 bậc trong bảng xếp hạng so với năm ngoái. 

Mỹ, Trung Quốc và Nga là những quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh vào năm 2022, một năm được đánh dấu bằng chiến tranh và địa chính trị hỗn loạn.

Bảng xếp hạng do US News và World Report công bố, xem xét mức độ ảnh hưởng của các quốc gia, cũng như sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự của họ.

Bảng xếp hạng dựa trên các tiêu chí như một phần của nghiên cứu "Các quốc gia tốt nhất" hàng năm, đánh giá 85 quốc gia dựa trên phản hồi từ 17.000 người.

Đây là 25 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, theo bảng xếp hạng năm 2022:

25. Bỉ

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 1.

US News mô tả Bỉ là "một quốc gia nhỏ, phát triển cao và đô thị hóa".  Đó là một thành viên sáng lập của EU, khu vực đồng euro, Tổ chức Thương mại Thế giới, NATO và OECD, US News lưu ý.

Đây cũng là nơi đặt trụ sở của các tổ chức NATO và EU như Hội đồng châu Âu.

Bỉ tụt một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

24. Hà Lan

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 2.

US News lưu ý rằng quốc gia này đã đi tiên phong trong chính sách, bao gồm cả việc là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

 Trụ sở của Tòa án Công lý Quốc tế và Tòa án Hình sự Quốc tế là ở Hà Lan và quốc gia này là thành viên sáng lập của EU và NATO.

"Đất nước này cũng tự hào có mật độ bảo tàng cao nhất thế giới", US News cho biết thêm.

Hà Lan được xếp hạng cao hơn một bậc, ở vị trí thứ 23, trong bảng xếp hạng quyền lực năm ngoái.

23. Qatar

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 3.

Tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tại Astana, Kazakhstan, vào tháng 10 năm 2022. Ảnh AP

"Giờ đây giàu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, Qatar là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới", US News cho biết.

Quốc gia này là chủ nhà World Cup 2022 và là thành viên của các liên minh quốc tế lớn.

US News nói rằng Qatar đã "định vị mình là một trung tâm nghiên cứu và nhiều trường đại học nổi tiếng của Mỹ đã thành lập các cơ sở vệ tinh ở ngoại ô Doha."

Nhưng  bảng xếp hạng cũng lưu ý những trường hợp người lao động nhập cư tử vong ở đất nước này. Qatar tụt một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

22. Thụy Điển

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 4.

US News nói về Thụy Điển rằng "cam kết của họ đối với nhân quyền, dịch vụ công cộng và tính bền vững đã giúp đưa nước này trở thành một quốc gia được kính trọng trong các vấn đề quốc tế.

"Chăm sóc sức khỏe, cũng như giáo dục đại học, đều miễn phí và người dân ở đây tự hào là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới".

Tạp chí lưu ý rằng Thụy Điển là một trong những quốc gia EU lớn nhất tính theo diện tích đất liền.

Thụy Điển tăng 4 bậc so với bảng xếp hạng năm 2021.

21. Brazil

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 5.

US News mô tả quốc gia Nam Mỹ này là "người khổng lồ của lục địa - cả về quy mô và dân số."

Brazil có một ngành công nghiệp du lịch lớn, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và là một trong những nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

Brazil "hiện có một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới về tổng sản phẩm quốc nội, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế."

US News cũng đề cao rừng nhiệt đới Amazon và tư cách thành viên của đất nước trong các cơ quan quốc tế, nhưng lưu ý rằng Brazil phải đẩy mạnh đấu tranh với nghèo đói và cáo buộc tham nhũng.

Brazil tụt hai bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái, khi đứng thứ 19.

20. Thụy Sĩ

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 6.

Mặc dù Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ nhưng đây cũng là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.

US News cũng nói rằng "những đóng góp văn hóa của Thụy Sĩ không tương xứng với quy mô nhỏ của đất nước. Công dân Thụy Sĩ đã giành được nhiều giải thưởng Nobel hơn và đăng ký nhiều bằng sáng chế trên đầu người hơn nhiều quốc gia khác".

Thụy Sĩ là nơi đặt trụ sở của các tổ chức như Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế và Liên Hợp Quốc.

Khu vực ngân hàng tư nhân của đất nước, tỷ lệ thất nghiệp thấp và "ngành sản xuất công nghệ cao" cũng được US News ca ngợi.

Thụy Sĩ bị tụt ba bậc trong bảng xếp hạng năm nay so với năm ngoái.

19. Tây Ban Nha

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 7.

US News ghi nhận tư cách thành viên EU, LHQ, NATO, WTO và OECD của Tây Ban Nha và nền kinh tế của đất nước đang phục hồi sau sự suy giảm nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

US News cũng ghi nhận lịch sử thuộc địa của đất nước.

Tây Ban Nha tụt một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

18. Iran

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 8.

US News lưu ý rằng Iran "là một trong những nền kinh tế lớn nhất ở Trung Đông và là một trong những quốc gia có dân số đông nhất, với khoảng 86 triệu người."

Iran "từ lâu đã được các cường quốc toàn cầu quan tâm vì vị trí chiến lược của Tehran ở Trung Đông và nguồn cung cấp dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên dồi dào".

US News cho biết thêm, Iran có khoảng 10% trữ lượng dầu của thế giới và là thành viên sáng lập của OPEC, đồng thời "cũng có các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ quan trọng".

Nước này cũng có một chương trình hạt nhân, US News lưu ý.

17. Thổ Nhĩ Kỳ

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 9.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

US News lưu ý rằng "Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trong những thành viên phát triển nhanh nhất trong những năm tới."

Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời là thành viên NATO, là thành viên sáng lập của LHQ và OECD.

Nhưng US News cũng nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với khủng bố và bất ổn chính trị.

Thổ Nhĩ Kỳ tụt ba bậc so với năm 2021, khi xếp thứ 14.

16. Australia

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 10.

US News cho biết Úc là "một quốc gia giàu có với nền kinh tế dựa trên thị trường, có tổng sản phẩm quốc nội và thu nhập bình quân đầu người tương đối cao" và ghi nhận sự hợp tác quốc tế của nước này thông qua các tổ chức toàn cầu như G20 và Khối thịnh vượng chung.

 15. Ý

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 11.

US News ghi nhận ảnh hưởng văn hóa lớn của Ý, nói rằng "các thành phố lịch sử, ẩm thực nổi tiếng thế giới và vẻ đẹp địa lý khiến nó trở thành điểm đến phổ biến của hơn 40 triệu khách du lịch mỗi năm."

Nền kinh tế của Ý là nền kinh tế lớn thứ tư trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu, US News lưu ý.

14. Ukraine

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước báo giới tại thị trấn Bucha vào ngày 4 tháng 4 năm 2022.

Ukraine là thành viên của các tổ chức quốc tế lớn như LHQ và Tổ chức Thương mại Thế giới, US News lưu ý.

"Dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp là ba ngành kinh tế lớn nhất của Ukraine", US News cho biết.

US News ghi nhận lịch sử xung đột lâu dài của Ukraine với Nga.

Vị trí của Ukraine đã tăng vọt trong bảng xếp hạng so với năm ngoái, khi nước này xếp thứ 33.

Đất nước này hiện đang nhận được sự hỗ trợ chính trị và quân sự to lớn từ các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, cũng như EU và NATO.

Mặt khác, dân số, các thành phố và ngành công nghiệp của Ukraine đã bị tàn phá bởi cuộc chiến, để lại những tổn thất to lớn mà có thể phải mất nhiều thập kỷ để xây dựng lại.

13. Ấn Độ

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 13.

Ấn Độ là "nền dân chủ lớn nhất thế giới", có "nền kinh tế phát triển nhanh, đa dạng với lực lượng lao động đông đảo, lành nghề "- US News cho biết.

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai và cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

US News cho biết Ấn Độ đã trở thành "một trung tâm quan trọng của dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ gia công phần mềm kinh doanh và công nhân phần mềm."

Ấn Độ đã tăng 6 bậc so với năm ngoái, khi được xếp hạng 19.

12. Canada

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 14.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức vào tháng 6 năm 2022. Ảnh AP

US News gọi Canada là "xã hội công nghiệp công nghệ cao với mức sống cao" và ghi nhận mối liên hệ chính trị và thương mại mạnh mẽ của nước này với Mỹ.

"Canada đứng thứ ba trên thế giới về trữ lượng dầu đã được chứng minh và là nước sản xuất dầu lớn thứ tư trên thế giới". 

US News cũng lưu ý rằng Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới tính theo khối lượng, mặc dù  không đông dân cư và là thành viên của NATO và các liên minh quốc tế khác.

11. Ả Rập Xê Út

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 15.

Thái tử Mohammed bin Salman của Vương quốc Ả Rập Saudi. Ảnh Images

Saudi Arabia là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, điều này đã giúp nền kinh tế nước này bùng nổ, US News lưu ý.

Saudi Arabia là thành viên sáng lập của liên minh dầu mỏ OPEC và là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các cơ quan khác.

US News cũng lưu ý tầm quan trọng của đất nước đối với người Hồi giáo là quê hương của Mecca, gọi đất nước này là "người khổng lồ của Trung Đông."

Saudi Arabia tụt 2 bậc so với năm ngoái khi xếp thứ 9.

10. Israel

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 16.

Thủ tướng Israel Yair Lapid. Ảnh AP

US News cho biết với "quy mô tương đối nhỏ, quốc gia này đã đóng một vai trò lớn trong các vấn đề toàn cầu."

Nền kinh tế mạnh mẽ và tầm quan trọng của Israel đối với người Do Thái trên khắp thế giới cũng được trích dẫn.

US News lưu ý rằng quốc gia này đang có những tranh chấp về ranh giới xung quanh các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

US News nói thêm rằng Israel "có một nền kinh tế thị trường công nghệ tiên tiến với kim cương cắt, thiết bị công nghệ cao và dược phẩm trong số các mặt hàng xuất khẩu chính của mình".

Israel  được xếp hạng thứ 11 trong danh sách năm ngoái.

9. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 17.

US News ghi nhận cách UAE biến đổi với việc phát hiện ra dầu trong thế kỷ 20.

"Ngày nay, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của UAE ngang bằng với các quốc gia hàng đầu Tây Âu, theo World Factbook của CIA", US News cho biết.

"Và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đặt tên cho đất nước là nền kinh tế cạnh tranh nhất trong thế giới Ả Rập."

US News cũng ghi nhận sự nổi tiếng của các thành phố Dubai và Abu Dhabi đối với khách du lịch.

UAE đã tăng một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

8. Nhật Bản

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 18.

US News mô tả Nhật Bản là một trong những quốc gia "có trình độ văn hóa và kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới".

Nền kinh tế của Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và cho biết Nhật Bản là "một trong những nhà sản xuất xe có động cơ, thiết bị điện tử và thép lớn nhất thế giới."

Nhật Bản tụt 2 bậc so với năm ngoái, khi đứng ở vị trí thứ 6.

7. Pháp

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 19.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh Images

US News nói rằng Pháp là một "quốc gia giàu có, thu nhập cao" và ảnh hưởng toàn cầu của nước này là "khó có thể nói quá".

"Pháp là một trong những quốc gia lâu đời nhất thế giới, và tầm ảnh hưởng của nó mở rộng khắp toàn cầu thông qua khoa học, chính trị, kinh tế và có lẽ trên hết là văn hóa".

Đất nước này cũng là một trong những quốc gia được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới và là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất.

6. Hàn Quốc

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 20.

US News ghi nhận nền kinh tế lớn, "công nghệ cao, dựa trên dịch vụ" của đất nước, đồng thời nói thêm rằng nước này có "một trong những khoản tiết kiệm quốc gia và dự trữ đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới."

Hàn Quốc đã vươn lên so với năm ngoái, khi đứng ở vị trí thứ 8.

5. Vương quốc Anh

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 21.

US News mô tả Vương quốc Anh là "một quốc gia phát triển cao, có ảnh hưởng đáng kể về kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa quốc tế."

US News lưu ý rằng Vương quốc Anh là một phần của các liên minh chính trị và thương mại của thế giới, nhưng quyết định rời khỏi EU có nghĩa là "vai trò của đất nước trên sân khấu toàn cầu phải đối mặt với những câu hỏi mới."

London có vai trò chính trong hệ thống tài chính toàn cầu và có "lịch sử lâu dài về những đóng góp lớn cho nghệ thuật và khoa học".

US News nói rằng di sản của Đế quốc Anh vẫn thúc đẩy ảnh hưởng toàn cầu của Vương quốc Anh ngày nay.

4. Đức

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 22.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels vào ngày 15 tháng 12 năm 2022. Ảnh AP

US News cho biết Đức là "quốc gia đông dân nhất trong Liên minh châu Âu" và "sở hữu một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và đã chứng kiến vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế tăng lên đều đặn kể từ khi thống nhất" vào năm 1990.

US News lưu ý rằng Đức có một trong những dân số đông nhất thế giới và "là một trong những nhà nhập khẩu và xuất khẩu hàng đầu thế giới", cũng như có những nhân vật quan trọng về mặt văn hóa và là thành viên của các tổ chức toàn cầu.

3. Nga

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 23.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các binh sĩ trong chuyến thăm tại một trung tâm huấn luyện quân sự bên ngoài thị trấn Ryazan ngày 20/10/2022. Ảnh AP

Cách mà Nga được nhìn nhận trên toàn cầu đã bị sứt mẻ bởi cuộc chiến ở Ukraine và phản ứng dữ dội của phương Tây đã bao gồm các biện pháp trừng phạt toàn cầu đối với các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp của đất nước.

Nhưng US News vẫn ghi nhận đất nước này là "quốc gia lớn nhất thế giới tính theo diện tích đất" và làm thế nào Nga có một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới nhờ sản xuất dầu khí.

US News cũng lưu ý rằng Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một phần của các nhóm quốc tế lớn khác bao gồm cả G20.

2. Trung Quốc

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 24.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào tháng 10 năm 2022. Ảnh AP

US News ghi nhận quy mô khổng lồ của Trung Quốc, rằng nền kinh tế của nước này lớn thứ hai trên thế giới.

Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn, là một phần của các tổ chức quốc tế lớn và có vũ khí hạt nhân.

1. Mỹ

Các quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất vào năm 2022 - Ảnh 25.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP

Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng cho năm 2022.

US News gọi đây là "cường quốc kinh tế và quân sự thống trị nhất thế giới" và lưu ý rằng "dấu ấn văn hóa của Mỹ lan rộng khắp thế giới, phần lớn được dẫn dắt bởi văn hóa đại chúng được thể hiện trong âm nhạc, phim ảnh và truyền hình".

US News ghi nhận những biến động kinh tế và tình trạng bất ổn trong nước, bao gồm cả các cuộc biểu tình bình đẳng chủng tộc sau vụ sát hại George Floyd.

US News cũng trích dẫn "vai trò lãnh đạo" mà Mỹ thường đảm nhận trong các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như LHQ và NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem