Buôn Ma Thuột không "trảm" cây xanh tràn lan sau sự cố cây đổ đè người đi đường

Ngọc Giàu Thứ hai, ngày 24/04/2023 16:20 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cam kết không "trảm" cây xanh tràn lan sau sự cố cây đổ đè người đi đường.
Bình luận 0

Ngày 24/4, Cty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có báo cáo về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả liên quan tới trận mưa kèm gió lốc xảy ra chiều 22/4.

Buôn Ma Thuột cam kết không theo vét xe đổ "trảm" loạt cây xanh sau sự cố cây đổ đè người đi đường - Ảnh 1.

TP Buôn Ma Thuột cam kết không theo vét xe đổ "trảm" loạt cây xanh sau sự cố cây đổ đè người đi đường bị thương - Ảnh: MXH

Theo đó, chiều 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra gió lốc kèm theo mưa, làm gãy đổ cây, cành cây xanh tại một số tuyến đường và khu vực công cộng.

Cụ thể, có 62 cây bị gãy cành, 5 cây bị ngã đổ, hậu quả làm 2 người bị thương (trong đó, 1 người bị thương nặng, đã chuyển xuống TP Hồ Chí Minh điều trị), nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi sự việc cây xanh ở đường Y Jút đổ, đè người vừa qua, công ty đã cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân; bố trí cán bộ, công nhân đến hiện trường để phối hợp Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án thành phố xử lý tình trạng nêu trên.

Sau khi làm hiện trường, tang vật gồm 4 lóng cây xanh đã được đưa về Công an TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra xử lý. Công ty cũng đã bố trí công nhân, phương tiện tiến hành giải tỏa cây bị gãy cành, ngã đổ nêu trên, tạm thời cắt và gom gọn cành cây tập kết trên vỉa hè để bảo đảm thông tuyến cho người, phương tiện tham gia giao thông và tiếp tục thu dọn, khắc phục hậu quả để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Buôn Ma Thuột cam kết không theo vét xe đổ "trảm" loạt cây xanh sau sự cố cây đổ đè người đi đường - Ảnh 2.

TP Buôn Ma Thuột là một trong những thành phố có tỷ lệ bao phủ cây xanh cao nhất cả nước - Ảnh: N.G

Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc cây xanh đổ, đè người đi đường, bản thân ông đã có mặt ngay tại hiện trường, lên bệnh viện nơi người gặp nạn đang cấp cứu để thăm hỏi, động viên.

Qua sự việc này, TP Buôn Ma Thuột nhận thấy công tác quản lý, phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn là bài toán rất lớn đặt ra cho thành phố trong vấn đề phát triển đô thị.

UBND TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án thành phố, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chú trọng hơn nữa đến công tác thăm khám cây xanh trên địa bàn, tăng cường nghiệp vụ trong việc chẩn đoán bệnh của cây, nhất là rễ ngầm, để có biện pháp xử lý ngay với những cây có dấu hiệu sâu bệnh, thối gốc cây…

Theo ông Nhật, qua đánh giá so bộ, hệ thống cây xanh trên thành phố phát triển bình thường, không có dấu hiệu gãy đổ. Trên địa bàn thành phố ít khi đón nhận cơn dôn lốc như chiều thứ bảy (22/4) vừa rồi.

Sau sự việc cây xanh đổ đè người đi đường, nhiều người lo sợ sắp tới loạt cây xanh trên địa bàn sẽ bị "trảm" với lý do đảm bảo an toàn. Nỗi lo trên không thừa khi năm 2020, cũng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xảy ra việc cây phượng bật gốc gãy đổ giữa sân trường. Sau đó, nhiều trường học trên địa bàn đã tiến hành cưa gốc, cắt tỉa trụi hàng loạt cây xanh, đặc biệt là cây phượng.

Ông Nhật cho hay, UBND TP Buôn Ma Thuột cam kết không để sự việc đó diễn ra một lần nữa. Theo ông, không phải vì một sự cố vừa qua mà vội đưa ra một quyết sách cực đoan, chặt hạ cây xanh vô tội vạ. Theo ông Nhật, việc chặt loạt cây xanh thời điểm đó không phải chủ trương của thành phố, nhưng do tâm lý của các thầy cô trong trường lúc đó, mà làm mất bóng mát của học sinh.

Sau sự việc này, thành phố sẽ chú trọng hơn trong việc triển khai các dự án lát đá vỉa hè, đặc biệt là hệ thống công trình ngầm dưới cây để bảo vệ bộ rễ cho cây, tránh xâm hại, để lại hậu quả khôn lường.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 15h30 phút chiều ngày 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ xuất hiện cơn gió rất to kèm theo mưa. Nhiều cây cối trên địa bàn thành phố bị gãy, đổ.

Trong đó, một cây to tại đường Y Jút (phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ bị ngã đổ và đè lên chị T.T.K.N. (26 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột). Chị N. được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, chị N đã được các y, bác sĩ của bệnh viện này và các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cứu chữa.

Nhưng vì các tổn thương của chị N là rất nặng và phức tạp, tập thể y, bác sĩ của 2 bệnh viện trên đã quyết định chuyển người bệnh xuống Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh quyết định miễn toàn bộ viện phí cho chị N trong thời gian điều trị tại đơn vị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem