Bưởi Diễn, đào Nhật Tân vượt ngàn cây số vào chợ Tết ở Đà Lạt

Phong Lâm Chủ nhật, ngày 19/01/2020 19:10 PM (GMT+7)
Hàng trăm cây bưởi diễn, đào Nhật Tân, cùng mai, cúc, quất được các nhà vườn đưa từ miền Bắc, miền Tây đến chợ Tết Đà Lạt bày bán, làm không khí xuân Canh Tý đã lan tỏa khắp các con đường tại thành phố ngàn hoa.
Bình luận 0

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, trên khắp các con đường như: Trần Quốc Toản, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Trần Quý Cáp đã rộn rã sắc xuân. Các nhà vườn từ các vùng miền đua nhau đưa những "đặc sản" của mình đến trưng bày tại Đà Lạt, người dân địa phương cũng tranh thủ ngày chủ nhật đi chọn cho gia đình mình những chậu hoa, cây cảnh về chưng Tết.

img

Trên con đường Trần Quý Cáp, không khí xuân đã về, những dãy hàng hóa gia dụng được bày bán khá nhiều. 

img

Ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, trên con đường Hùng Vương, chị Trần Thanh Thủy cho biết, chị cùng chồng đưa hơn 30 chậu bưởi diễn từ miền Bắc vào bán tại Đà Lạt. Với đặc tính, màu quả vàng tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng, sung túc, bên cạnh đó bưởi diễn rất thơm nên được người dân ưa chuộng khi chọn cây chưng Tết. "Năm nay sức mua thấp lắm, người dân năm nay tiền ít nên không bỏ nhiều ra để mua cây có giá trị cao. Người dân Đà Lạt năm nay cũng khó khăn, giá hoa lên xuống thất thường, vì vậy năm nay tôi chỉ đưa những chậu có giá trung bình từ 2 - 6 triệu đồng mỗi cây, hiện tôi đã bán được khoảng 15 cây từ ngày 20/12 Âm Lịch".

img

Trên mỗi cây bưởi, nhà vườn sẽ ghép từ 8 - 10 quả lên cây để chăm sóc từ nhỏ. Theo đó, theo kinh nghiệm của những nhà vườn thì họ sẽ căn thời gian Tết để ghép sau đó chăm sóc, bón phân, tưới nước theo chế độ riêng giúp cây khỏe mạnh, xanh tốt khi đưa ra chợ.

img

Tương tự như bưởi Diễn, những cây Đào được các nhà vườn đưa lên Đà Lạt rất nhiều. Những cây đào từ lớn tới nhỏ được bày bán với đủ loại giá xếp dọc trên các con đường Trần Quốc Toản, Hùng Vương.

img

Những cây đào được đưa lên cây chở về nhà cho khách sau khi được lựa chọn và trả giá. Ngoài đào được đưa từ phía Bắc vào, các nhà vườn tại huyện Đức Trọng, Đơn Dương cũng đưa cây lên Đà Lạt bày bán.

img

Sau khi cây được vận chuyển từ vườn lên phố, chủ vườn sẽ đưa cây vào chậu, tưới nước và bày ra cho khách lựa chọn theo sở thích. Những chậu đào này được bày bán với đủ loại giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy vào độ khủng của cây.

img

img

Mai vàng được đưa từ Bình Định vào cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình khi đi mua chưng Tết. Chị Huyền, một người dân Đà Lạt cho biết, với những cây như mai, đào, quất người mua có thể chưng Tết sau đó chăm sóc để năm sau tiếp tục có hoa chơi, vì vậy rất lợi về kinh tế.

img

Theo mẹ ra chợ tết tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

img

Những cây mai nhỏ là sự lựa chọn của nhiều gia đình, lợi về kinh tế những vẫn mang về không khí Tết rộn ràng.

img

Không chỉ có các loại cây thân gỗ được đưa vào chậu làm cây cảnh, năm nay ớt cũng được đưa vào chậu để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

img

Cây phát tài được thiết kế thành những chậu lục bình để phục vụ người tiêu dùng.

img

Những cây quất cảnh cao hơn 1m, quả rất sai nhưng dường như không phải là sự lựa chọn của người dân địa phương khi có khá ít người xem, tìm hiểu. Tuy nhiên, theo anh Dũng (áo trắng, một người dân Đà Lạt nhập quất về bán tết) cho biết, quất thì phải đến 27 - 28 Tết người dân mới đi mua về chưng. Giá mua loại cây này cũng rất đa dạng, từ 2 - 8 triệu đồng mỗi cây.

img

Một cây ổi bonsai được bày bán tại khu vực cây cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem