Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Trung Quốc sớm mở cửa cho 1 trong những thực phẩm đắt nhất thế giới của Việt Nam

Khánh Nguyên Thứ tư, ngày 26/05/2021 18:20 PM (GMT+7)
Hôm nay 26/5, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Trung Quốc mở cửa xuất khẩu chính ngạch cho một số nông sản của Việt Nam như yến sào (tổ yến), sầu riêng, khoai lang...
Bình luận 0

Trung Quốc nhập khẩu 170 tỷ USD nông sản, dư địa xuất khẩu của Việt Nam rất lớn

Theo Đại sứ Hùng Ba, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp luôn là một phần đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hai nước đều đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí quan trọng nổi bật, đều coi nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, sự phát triển của nông thôn, nâng cao cuộc sống của người dân là nhiệm vụ quan trọng.

"Trung Quốc cũng luôn coi phát triển nông nghiệp nông thôn là động lực để phát triển đất nước khá giả chính vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển nông nghiệp nông thôn; đàm phán ký kết hiệp định nghề cá mới" - ông Hùng Ba nhấn mạnh.

Ông Hùng Ba cũng tiết lộ, Bộ NNPTNT là cơ quan ông đến thăm và làm việc nhiều nhất trong thời gian nhận nhiệm vụ Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp luôn được ưu tiên hàng đầu. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Trung Quốc sớm mở cửa cho 1 trong những thực phẩm ngon nhất thế giới của Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng thống nhất hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong phát triển nông nghiệp.

Trao đổi với Đại sứ Hùng Ba, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, qua nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc, Bộ trưởng thấy Trung Quốc có nhiều chương trình ưu tiên dành cho nông nghiệp và Việt Nam cũng đã kế thừa những bài học kinh nghiệm trong phát triển tam nông của Trung Quốc với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn sinh thái, nông dân giàu có.

"Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất. Trong điều kiện dịch Covid-19, kinh tế biên mậu có khó khăn, nhờ sự giúp đỡ của Đại sứ, hoạt động xuất khẩu vẫn thông thương, giúp người tiêu dùng Trung Quốc được sử dụng các nông sản của Việt Nam" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng mong Đại sứ Hùng Ba trao đổi với Hải quan Trung Quốc sớm mở cửa xuất khẩu chính ngạch cho một số nông sản mà Việt Nam đã gửi hồ sơ như yến sào (tổ yến), sầu riêng,  tăng cường giám sát giữa hai bên bằng hình thức trực tuyến.

"Trung Quốc đã và đang trong quá trình chuyển đổi chính sách quản lý biên mậu nên có sự không trùng khớp giữa hai bên, đề nghị Đại sứ trao đổi với Hải quan Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn, tạo thông quan thuận lợi giữa hai bên" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề nghị Bộ NNPTNT, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tăng cường hợp tác trong vấn đề nghiên cứu khoa học, đào tạo huấn luyện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết rất tâm đắc với câu nói của Giáo sư, Viện sĩ Viên Long Bình, cha đẻ của các giống lúa lai của Trung Quốc, người vừa qua đời cách đây mấy hôm: "Chúng ta cùng phải phấn đấu từ ăn no sang ăn đủ, ăn ngon, ăn sạch, phát triển bền vững ngành nông nghiệp thực phẩm cho nhân dân”.

"Đây cũng là mục tiêu, phương hướng mà Bộ NNPTNT đặt ra trong thời gian tới" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Trung Quốc sớm mở cửa cho 1 trong những thực phẩm ngon nhất thế giới của Việt Nam - Ảnh 2.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan (bên phải), Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam.

Trao đổi về quan hệ thương mại giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp, Đại sứ Hùng Ba cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam.

"Thị trường còn nhiều dư địa, vì Trung Quốc nhập tới 170 tỷ USD nông sản mỗi năm. Với đề nghị của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, tôi sẽ báo cáo với Hải quan Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tiếp tục mở cửa cho nông sản, đặc biệt là trái cây của Việt Nam" - Đại sứ Hùng Ba khẳng định.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, hiện, Trung Quốc đã mở cửa cho 10 loại rau quả của Việt Nam, đây là số lượng tương đối lớn, thời gian tới hai bên sẵn sàng thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa hai bên, có thể theo hình thức trực tuyến; thúc đẩy các địa phương như Quảng Tây, Vân Nam tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Đề nghị Trung Quốc sớm mở cửa cho yến sào, sầu riêng, khoai lang

Theo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NNPTNT), quan hệ thương mại giữa 2 nước rất được chú trọng trong thời gian gần đây. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong ASEAN; và đã vượt qua Đức để trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên toàn cầu.

Trung Quốc 17 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam (là thị trường xuất khẩu đứng thứ 2 và đứng đầu về nhập khẩu của Việt Nam).

Trong điều kiện dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam-Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 5,57 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 4,02 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ 2020, nhập khẩu đạt 1,55 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2020.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Trung Quốc sớm mở cửa cho 1 trong những thực phẩm ngon nhất thế giới của Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan mong Trung Quốc sớm mở cửa xuất khẩu chính ngạch cho sản phẩm yến sào (tổ yến), sầu riêng, khoai lang của Việt Nam. Ảnh: I.T

Thương mại biên giới có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại, duy trì và đảm bảo sinh kế của cư dân khu vực biên giới của hai nước. 

Trong thời gian gần đây, phía Trung Quốc liên tục áp dụng các biện pháp nhằm siết chặt các hoạt động này, phía Việt Nam phản hồi lại theo hướng là sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để chính ngạch hóa, tiêu chuẩn hóa và lành mạnh hóa hoạt động thương mại biên giới.

 Phía Hải quan Trung Quốc tiếp tục siết chặt quản lý đối với nhập khẩu các mặt hàng nông sản chưa được phép mở cửa thị trường, nghiêm cấm nhập khẩu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới các loại nông sản chưa được mở cửa thị trường. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, khử trùng bao gói hàng thủy sản, hoa quả nhập khẩu, phương tiện vận chuyển và tiếp tục thực hiện quản lý và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, do đó thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu bị kéo dài.

Trung Quốc đã cấp phép xuất khẩu cho 10 mặt hàng rau quả của Việt Nam. Hiện tại, phía Việt Nam đã hoàn thiện thủ tục đánh giá đối với sầu riêng và khoai lang và chuyển toàn bộ hồ sơ cho phía Trung Quốc, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể cử đoàn chuyên gia sang đánh giá vùng trồng. 

Hiện tại, Vụ Hợp tác quốc tế đã thảo thư trình lãnh đạo Bộ ký gửi đề nghị Trung Quốc áp dụng hình thức giám sát bằng video trực tuyến đối với sầu riêng.

Trung Quốc đã cấp phép xuất khẩu cho 128 sản phẩm và 48 loài thủy sản và 750 doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam.

Đối với yến sào (tổ yến), tháng 10/2020, phía Trung Quốc đã đồng ý áp dụng hình thức giám sát trực tuyến, hiện tại cấp kỹ thuật của hai bên đang tiến hành họp trực tuyến để bàn chi tiết kế hoạch triển khai.

Hiện, Trung Quốc chiếm đến 80% thị phần yến sào toàn cầu. Điều đáng quan tâm là, nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu sản phẩm yến sào của người Trung Quốc không ngừng tăng trong những năm gần đây. 

Ở Trung Quốc, yến sào được xếp vào hàng cao lương mỹ vị, là một trong tám món ăn bổ dưỡng.

"Tại Hội nghị với Tổng cục Hải quan Trung Quốc tháng 12/2020, hai bên đã thành lập đường dây nóng xử lý vẫn đề ùn tắc nông sản và thương mại biên mậu. Trong giai đoạn trước mắt khi dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị phía Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tránh gây đứt đoạn và duy trì ổn định thương mại nông sản, thủy sản biên giới" - Vụ Hợp tác quốc tế nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem