Bộ Quốc phòng Nga tố Mỹ huấn luyện chim ở Ukraine để lây bệnh cho người Nga

Minh Nhật (theo New Weeks) Chủ nhật, ngày 13/03/2022 13:15 PM (GMT+7)
Sau khi cáo buộc Mỹ sản xuất vũ khí sinh học ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra thêm cáo buộc: Đó là Mỹ đang huấn luyện chim ở Ukraine để lây lan bệnh chết người cho công dân Nga.
Bình luận 0
NÓNG: Bộ Quốc phòng Nga tố Mỹ huấn luyện chim ở Ukraine để lây bệnh cho người Nga - Ảnh 1.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh IT

Theo Newsweek, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cáo buộc này trên RIA Novosti, một kênh truyền hình do chính phủ Nga kiểm soát.

Ông Konashenkov tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ đã lên kế hoạch lây nhiễm cho các loài chim chủng cúm H5N1 "với tỷ lệ tử vong là 50%" cũng như bệnh Newcastle, hãng tin Pravda thuộc sở hữu tư nhân của Nga đưa tin.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, bệnh Newcastle là một bệnh truyền nhiễm gây tử vong ở gia cầm, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, thần kinh và tiêu hóa.

Chương trình phát sóng của RIA Novosti liên quan đến cáo buộc của Thiếu tướng Igor Konashenkov còn bao gồm cả bản đồ, tài liệu và ảnh chụp các loài chim mang Quốc huy Mỹ. Ông Konashenkov cho biết các nhà chức trách quân sự Nga cũng đã bắt được một số con gia cầm bị nhiễm bệnh từ cái gọi là Khu bảo tồn Kherson ở miền đông Ukraine.

Mỹ từng cố gắng huấn luyện chim bồ câu dẫn đường ném bom tới các mục tiêu được xác định trước từ thời Thế chiến II được đặt tên là "Dự án chim bồ câu". Tuy nhiên, những con chim này không bao giờ được sử dụng trên chiến trường và dự án đã bị loại bỏ vào năm 1953, theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ do viện Smithsonian quả lý.

Các cáo buộc của tướng Konashenkov được đưa ra sau cáo buộc của Nga rằng Lầu Năm Góc đã tài trợ và thử nghiệm "dơi nhiễm virus corona" để tạo ra vũ khí sinh học ở Ukraine liên quan đến chim, dơi và bò sát. Tuyên bố này đã khơi lại các cáo buộc của Nga về các phòng thí nghiệm mầm bệnh chiến tranh của quân đội Mỹ ở Ukraine.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ gọi các cáo buộc của Nga là "dối trá" và "hoàn toàn vô nghĩa".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby mô tả các cáo buộc của Nga là "vô lý", "nực cười" và "tuyên truyền". Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng gọi những cáo buộc này là "phi lý".

Trước đó, Nga tuyên bố rằng họ tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vì các quan chức Ukraine đang tấn công người dân tộc Nga.

Truyền hình nhà nước Nga đã phát sóng các video được cho là bằng chứng về các cuộc tấn công khủng bố mới nhằm vào người dân tộc Nga, Daily Telegraph đưa tin.

Nga cũng tuyên bố rằng người Ukraine đã tự tấn công các nhà máy hạt nhân và bệnh viện của chính họ để cố đổ lỗi cho người Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem