Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố lực lượng tinh nhuệ của Nga 'suy giảm đáng kể' sau khi vấp phải sự kháng cự từ Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ hai, ngày 27/02/2023 10:21 AM (GMT+7)
Theo một đánh giá tình báo mới, một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Nga đã bị "suy giảm đáng kể" sau khi vấp phải sự kháng cự dữ dội từ phía quân đội Ukraine.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố lực lượng tinh nhuệ của Nga 'suy giảm đáng kể' sau khi vấp phải sự kháng cự từ Ukraine - Ảnh 1.

Giao tranh diễn ra hết sức căng thẳng. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Anh hôm 26/2 cho biết, Lực lượng Bộ binh Hải quân 155 của Nga, "được coi là lực lượng bộ binh tinh nhuệ trong quân đội Nga", đã hứng chịu tổn thất nặng nề tại các khu vực tranh chấp gay gắt ở phía đông Donetsk.

Bộ cho biết, Sư đoàn 155 có khả năng đã mất nhiều phương tiện quân sự xung quanh thị trấn Vuhledar của Donbass. Vuhledar, một thị trấn mỏ gần chiến tuyến Donetsk, là một trong những chiến trường diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt nhất trong năm qua.

Hôm 26/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã "không thành công" trong các chiến dịch tấn công xung quanh Vuhledar.

Viết trên Telegram hôm 26/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã gây ra một "thất bại" cho lực lượng phòng thủ của Ukraine trong và xung quanh Vuhledar, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Hôm 23/2, Bộ Quốc phòng Anh gợi ý rằng Moscow có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới xung quanh Vuhledar vào đầu tháng 2/2023 và cuối năm 2022".

Các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 đã được giao "một số nhiệm vụ chiến thuật khó khăn nhất" và đã "chịu tỷ lệ thương vong cực kỳ cao", Bộ nói thêm.

Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các đơn vị này vẫn có thể được triển khai trở lại cho các cuộc tấn công mới gần Vuhledar. Trước đây đã có thông tin cho rằng các lữ đoàn "tinh nhuệ" đang chịu thương vong cao ở miền đông Ukraine, mặc dù Nga không đề cập đến tổn thất của họ trong các bản cập nhật chiến sự gần đây.

Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 

Ukraine cho biết "gần như toàn bộ lữ đoàn" đã bị xóa sổ gần thị trấn mỏ vào ngày 12/2.

"Lữ đoàn 155 đã phải tái biên chế 3 lần", theo Oleksiy Dmytrashkivskyi, người đứng đầu trung tâm báo chí của lực lượng phòng vệ Ukraine ở quận Tavrisky.

"Lần đầu tiên là ở Irpin và Bucha; lần thứ hai họ bị đánh bại gần Donetsk. Tuy nhiên sau đó, họ đã phục hồi trở lại", ông nói với Politico.

"Và bây giờ gần như toàn bộ lữ đoàn đã bị tiêu diệt gần Vuhledar", ông nói thêm.

Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 đóng quân tại thành phố cảng Vladivostok của Nga, theo cơ quan điều tra độc lập của Nga Novaya Gazeta.

"Tiểu đoàn đã được tăng cường 7 lần", một binh nhì giấu tên từ tiểu đoàn 155 nói với hãng tin này vào tháng 12. "Có rất ít binh lính chính quy, nguồn chính là tình nguyện viên và lính nghĩa vụ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem