Bộ ba giống lúa chất lượng cao của Vinaseed được nông dân Sơn La ưa chuộng là những giống lúa gì?

Trang Thảo Thứ năm, ngày 20/10/2022 10:59 AM (GMT+7)
Vừa qua Trung tâm DVNN huyện Phù Yên (Sơn La) đã phối hợp với Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) tổ chức hội nghị đánh giá chất lượng bộ ba giống lúa lai Thụy Hương 308, Thiên Ưu 8 (New) và nếp Ngọc Lam nhằm thay thế các giống lúa đang bị thoái hóa trên địa bàn.
Bình luận 0

Theo Trung tâm DVNN huyện Phù Yên, việc lựa chọn bộ giống lúa mới năng suất, chất lượng, ngắn ngày đáp ứng tính khẩn trương của thời vụ và thay thế dần các giống lúa cũ có năng suất, chất lượng thấp hơn là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Bá Tú, Giám đốc Trung tâm DVNN huyện Phù Yên cho biết: Những năm gần đây, những giống lúa đưa vào trên địa bàn huyện chỉ 2,3 năm đã thoái hóa vì vậy phải đưa các giống mới vào thay thế là điều mà các ban ngành chuyên môn của huyện đặc biệt quan tâm.

Bộ ba giống lúa chất lượng cao của Vinaseed được nông dân Sơn La ưa chuộng là những giống lúa gì? - Ảnh 1.

Mô hình giống lúa nếp Ngọc Lam trên vùng đất Phù Yên, Sơn La vụ mùa 2022

Nhưng để chọn ra các giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu huyện Phù Yên trước khi đưa vào cơ cấu giống của huyện thì đều phải qua quá trình khảo nghiệm, đánh giá năng suất, chất lượng gạo, đặc biệt là sức sống chịu sâu bệnh của giống lúa, quá đó mới đưa vào cấy đại trả và nhân rộng diện tích.

Cũng theo ông Tú, đã có rất nhiều loại giống của các đơn vị khác nhau đưa vào trồng khảo nhiệm trên đồng đất Phù Yên, nhưng qua quá trình theo dõi, đến nay có thể nói các giống lúa của Vinaseed như Thụy Hương 308, một số dòng Jamonica, Nếp Ngọc Lam… đã khẳng định chất lượng và được bà con nông dân đánh rất giá cao

Bộ ba giống lúa Thụy Hương 308, Thiên Ưu 8 (New) và nếp Ngọc Lam có thời gian sinh trưởng từ 100 đến 110 ngày. Đây là các giống đều thuộc nhóm giống ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng tương đương các giống lúa thuần gieo trồng phổ biến ở địa phương.

Nhận xét về đặc tính của giống lúa nếp Ngọc Lam, Trưởng bản Hà Ngọc Ắng (bản Búc, xã Quang Huy, Phú Yên, Sơn La) chia sẻ: Nếp Ngọc Lan là một giống lúa hoàn toàn mới trên địa bàn Phù Yên nói chung và xã Quang Huy nói riêng. Đây là vụ đầu tiên chúng tôi đưa vào trồng thử nghiệm.

Để đánh giá đúng chất lượng của giống, chúng tôi đã đưa giống này trồng thử nghiệm trên cả 3 xứ đồng (trung – vàm – vàm cao) và đến giờ trên cả 3 vùng khảo nghiệm đều cho kết quả rất khả quan, cây lúa này phát triển tốt, ít sâu bệnh. "Bước đầu có thể khẳng định giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương." Ông Ắng khẳng định.

Bộ ba giống lúa chất lượng cao của Vinaseed được nông dân Sơn La ưa chuộng là những giống lúa gì? - Ảnh 2.

Thiên Ưu 8 (New) là giống cảm ôn, có thể gieo cấy thích hợp cho cả vụ xuân và vụ mùa, trong đó thời gian sinh trưởng ở miền Bắc cho vụ xuân là 125 – 130 ngày, vụ mùa 100 – 105 ngày.

Theo báo cáo đánh giá kết quả mô hình của Trung tâm DVNN Phù Yên, giống lúa nếp Ngọc Lam có đặc điểm đẻ nhánh khá, bộ lá đứng, xanh lá đòng mo; hạt to bầu, màu vàng sáng, mỏ hạt màu tím. Năng suất dự kiến đạt từ 6,0 đến 7,5 tạ/ha.

Nói về giống lúa Thiên Ưu 8 (New), chị Hương (xã Mường Thải, Phù Yên, Sơn La) cho biết, đây là vụ đầu tôi đưa vào gieo cấy giống lúa này trên diện tích 3 sào, kết quả cho thấy đây là giống lúa khỏe, lên mạnh và đều, đặc biệt là đẻ nhánh rất tốt.

Ngoài ra trong quá trình canh tác, trực tiếp theo dõi từ khi xuống giống đến giờ chuẩn bị thu hoạch, bà Hương cho biết giống lúa Thiên ưu 8 thế hệ mới này rất sạch bệnh, trong đó phải kể đến là bệnh bạc lá.

Đặc biệt, mặc dù vụ Mùa 2022, thời tiết ở Phù Yên nắng nóng kèm theo mưa kéo dài nên tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp. Trong khi các giống lúa khác phải sử dụng thuốc BVTV rất nhiều để phòng trừ sâu bệnh, thì riêng Thiên ưu 8 gần như chỉ bị nhiễm nhẹ, không bị nhiễm đạo ôn, bạc lá.

Chị Hương cũng đề nghị, giống lúa tốt thế này chúng tôi rất mong vụ tới các cấp ngành và công ty tiếp tục được hỗ trợ để bà con nông dân chúng tôi mở rộng diện tích, thay thế các giống lúa đang bị thoái hóa hiện nay.

Bộ ba giống lúa chất lượng cao của Vinaseed được nông dân Sơn La ưa chuộng là những giống lúa gì? - Ảnh 3.

Thụy Hương 308 có Năng suất bình quân 8,0 – 8,5 tấn, thâm canh tốt đạt 9,9 tấn/ha. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng

Bên cạnh các giống lúa Thiên Ưu 8 (New), lúa nếp Ngọc Lan, thì bà con nông dân Phù Yên còn đánh giá rất cao giống lúa lai 3 dòng Thụy Hương 308 của tập đoàn Vinaseed.

Điểm nổi bật nhất mà giống lúa Thụy Hương 308 được bà con nông dân Phù Yên đánh giá cao là sự sinh trưởng rất khoẻ của giống và vượt trội hơn các giống lúa khác cả về khả năng chống chịu sâu bệnh lẫn năng suất, đạt từ 8-10 tấn/ha. Đây là giống lúa cho năng suất cao nhất hiện nay.

Theo Trung tâm DVNN huyện Phù Yên, việc đưa giống lúa mới vào sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tìm ra các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm thay thế các giống lúa kém hiệu quả, qua dó giúp bà con có thêm sự lựa chọn về giống trong sản xuất lúa của địa phương.

Ông Nguyễn Bá Tú cho biết thêm: "Đến giờ có thể khẳng định kết quả của mô hình đã vượt mong đợi. Bà con nông dân ai cũng phấn khởi khi tìm được giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, năng suất cao. Nguyện vọng chung của bà con, mong muốn Vinaseeed mở rộng diện tích mô hình để nhiều hộ dân cùng tham gia sản xuất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem