Bí thư Thị uỷ giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 15/08/2022 15:35 PM (GMT+7)
Tân Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định là ông Đặng Vĩnh Sơn - Bí thư Thị ủy An Nhơn.
Bình luận 0

Ngày 15/8, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Vĩnh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn giữ chức vụ Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/8/2022.

Bí thư Thị ủy giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định  - Ảnh 1.

Ông Đặng Vĩnh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn giữ chức vụ Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, ông đánh giá cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác của ông Đặng Vĩnh Sơn.

"Trên lĩnh vực, cương vị công tác mới, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Tuấn Thanh kỳ vọng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Đặng Vĩnh Sơn cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Ông Sơn cũng cho biết, sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và tập thể Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ủng hộ, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Thị ủy giữ chức Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh kiêm nhiệm chức Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, từ ngày 29/7, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được phân công, phụ trách điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Phi Long cũng ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Thanh phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem