Bí thư Đảng uỷ xã Kiên Đài lên sóng livestream bán nông sản cùng người dân, có gì đặc biệt?

+ aA -
Hoàng Chinh - Mùa Xuân

09/08/2026 17:48 GMT +7

Không chỉ vận động người dân đưa nông sản lên môi trường số, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang còn trực tiếp lên sóng livestream, cùng người dân hái hoa sâm bố chính, thưởng trà và giới thiệu đặc sản quê nhà đến người tiêu dùng. Cách làm gần gũi này đang mở thêm một hướng quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản vùng cao.

Lãnh đạo xã Kiên Đài cùng các Quản trị viên nhóm “Chợ vùng cao Kiên Đài” tham gia livestream giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương. Ảnh: Hoàng Chinh.

Ngày 8/8, tại vườn sâm bố chính của ông Chu Văn Thắng, thôn Bản Vả, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang, các Quản trị viên nhóm Facebook “Chợ vùng cao Kiên Đài” tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Điểm đáng chú ý, trong phiên livestream lần này có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo xã Kiên Đài.

Đây được xem là cách làm thiết thực nhằm đồng hành cùng người dân trong quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Tham gia chương trình có bà Lâm Thị Hồng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Đài và các Quản trị viên nhóm “Chợ vùng cao Kiên Đài”.

Bí thư Đảng uỷ xã Kiên Đài cùng người dân livestream giữa vườn sâm bố chính

Ngay tại vườn sâm bố chính ở thôn Bản Vả, người xem được trực tiếp theo dõi không gian vùng sản xuất, quá trình thu hái hoa sâm và tìm hiểu cách chế biến sản phẩm.

Các Quản trị viên nhóm “Chợ vùng cao Kiên Đài” vừa giới thiệu sản phẩm, vừa chia sẻ câu chuyện về cây sâm bố chính, cách người dân chăm sóc, thu hái và chế biến hoa sâm thành các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Trải nghiệm thu hái hoa sâm bố chính tại vườn sâm ở thôn Bản Vả, xã Kiên Đài trong phiên livestream. Ảnh: Hoàng Chinh.

Đặc biệt, lãnh đạo xã Kiên Đài cũng trực tiếp tham gia trải nghiệm thu hái hoa sâm, thưởng trà hoa sâm mật ong và trò chuyện về những sản vật được sản xuất trên địa bàn.

Cách quảng bá trực tiếp từ vùng nguyên liệu giúp người xem có cái nhìn cụ thể hơn về nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất cũng như giá trị của nông sản vùng cao Kiên Đài.

Không chỉ có trà hoa sâm bố chính, phiên livestream còn giới thiệu nhiều sản phẩm, sản vật đặc trưng khác của địa phương như cây thảo dược, bánh lẳng, bún, rượu củ sâm bố chính...

Các sản phẩm được giới thiệu trực tiếp trên sóng livestream, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin về nguồn gốc, cách sử dụng và giá trị của từng sản phẩm.

Đưa đặc sản vùng cao lên môi trường số

Việc thành lập và duy trì hoạt động của nhóm “Chợ vùng cao Kiên Đài” đang tạo thêm một kênh quảng bá, kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

Thay vì chỉ chờ thương lái hoặc khách hàng tìm đến, người dân có thể chủ động giới thiệu sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Những hình ảnh chân thực từ vùng sản xuất, câu chuyện của người làm ra sản phẩm và trải nghiệm trực tiếp tại vườn giúp nông sản địa phương trở nên gần gũi hơn với khách hàng.

Lãnh đạo xã Kiên Đài cùng bà con nhân dân giới thiệu và thưởng trà hoa sâm mật ong – sản phẩm được chế biến từ hoa sâm bố chính tại địa phương. Ảnh: Hoàng Chinh.

Cùng với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo xã Kiên Đài tạo thêm sức lan tỏa cho hoạt động này, đồng thời cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp cận, tìm kiếm những cách làm mới để hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.

Không chỉ là câu chuyện bán một sản phẩm, mỗi phiên livestream còn góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người và những sản vật đặc trưng của Kiên Đài.

Từ cây sâm bố chính, các sản phẩm thảo dược đến bánh lẳng, bún, rượu củ sâm..., những sản vật vốn quen thuộc với người dân địa phương đang có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở những thị trường rộng hơn thông qua nền tảng số.

Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với quảng bá trên mạng xã hội cũng đặt ra yêu cầu người dân phải quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và thương hiệu sản phẩm.

Chị Hà Thị Hương Mai, thôn Bản Ho, xã Kiên Đài, chia sẻ trong phiên livestream “Chợ vùng cao Kiên Đài” rằng, cây sâm bố chính có thể tận dụng nhiều bộ phận để chế biến thành các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Theo chị Mai, hoa sâm bố chính sau khi thu hái được đem phơi khô, chế biến thành trà hoa sâm, vừa tạo thêm giá trị cho cây trồng vừa mang đến một sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong khi đó, củ sâm có thể dùng để ngâm rượu hoặc chế biến, sử dụng trực tiếp.

“Cây sâm bố chính gần như có thể tận dụng được cả hoa, thân và củ. Đặc biệt, vào mùa hoa nở, những bông hoa màu hồng rực rỡ trải dài trên cánh đồng tạo nên một khung cảnh rất đẹp, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh”, chị Mai chia sẻ.

Không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp, những cánh đồng sâm bố chính ở Kiên Đài đang dần trở thành điểm check-in, góp phần kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với trải nghiệm du lịch.

Du khách đến đây có thể tham quan, chụp ảnh giữa cánh đồng hoa sâm và trực tiếp tìm hiểu, mua các sản phẩm được chế biến từ cây sâm bố chính của địa phương.

Thông qua những phiên livestream như vậy, Kiên Đài kỳ vọng mở rộng thêm kênh tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản và từng bước tăng thu nhập cho người dân.

Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các Quản trị viên nhóm “Chợ vùng cao Kiên Đài” được kỳ vọng sẽ tạo thêm những cách làm hiệu quả trong quảng bá, kết nối thị trường, đưa nông sản vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.

Video: Phiên livestream bán sản phẩm sâm và trải nghiệm hái hoa sâm bố chính. Nguồn: Đặng Thịnh.