Bí thư Chi bộ ở vùng cao Lào Cai tiên phong nuôi hươu, mở hướng làm giàu cho bà con
06/06/2026 16:25 GMT +7
Anh La Công Đức, (SN 1989), không chỉ là Bí thư Chi bộ thôn Đèo Thao, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai luôn tận tâm trách nhiệm với công việc mà anh còn là người tiên phong đưa mô hình nuôi hươu về địa phương, góp phần tạo sinh kế mới, thắp lên khát vọng làm giàu trên quê hương vùng cao.
- Cựu chiến binh U70 ở Hà Tĩnh không ngại "mách nước" cho bà con cách làm chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn
- Khuyến nông – “cầu nối” quyết định thành công của chăn nuôi hữu cơ và xây dựng thương hiệu nông sản
- Làm nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn đừng chộp giật, nửa vời, vật nuôi hữu cơ cũng cần được tôn trọng

Bí thư Chi bộ năng động trong phát triển kinh tế
Đến xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, hỏi về mô hình nuôi hươu của anh La Công Đức, Bí thư Chi bộ trẻ tuổi người dân ai cũng biết, với dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn tất bật với công việc của thôn bản.
Không chỉ tận tụy với công tác Đảng, anh còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, được nhiều người dân tin tưởng và học tập noi theo.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Nùng giàu truyền thống cách mạng, ba thế hệ đều là đảng viên, anh Đức sớm được hun đúc tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học ngành Trung cấp Nông lâm tại Yên Bái.
Thay vì lựa chọn lập nghiệp nơi đô thị, chàng trai trẻ quyết định trở về quê hương, bắt đầu hành trình xây dựng mô hình từ chính những mảnh đất, nương đồi quen thuộc.
Anh Đức kể, những ngày đầu lập nghiệp gặp không ít khó khăn. Anh Đức thử sức với nhiều mô hình sản xuất như nuôi trâu, bò, lợn bản địa, vịt, thỏ, giun quế…
Vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, anh không ngừng tìm kiếm những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.
Điều khiến người dân quý mến ở anh không chỉ là sự chịu khó mà còn ở tinh thần sẵn sàng chia sẻ.
Khi một mô hình mang lại hiệu quả, anh đều tận tình hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ bà con cùng phát triển kinh tế. Chính sự nhiệt huyết ấy đã giúp anh trở thành đảng viên khi mới 23 tuổi.
Năm 2018, với sự tín nhiệm của nhân dân, anh La Công Đức được bầu làm Trưởng thôn. Khi ấy, anh là một trong những trưởng thôn trẻ tuổi nhất của tỉnh Yên Bái.

“Là một đảng viên trẻ, tôi luôn xác định bản thân phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, gần dân, lắng nghe dân, cùng bà con đoàn kết phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng tốt hơn”, anh Đức chia sẻ.
Nuôi hươu, hướng đi mới làm giàu ở xã Bảo Ái
Không dừng lại ở những mô hình truyền thống, năm 2025, sau nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Tĩnh, anh Đức mạnh dạn đưa con hươu về nuôi tại địa phương.
Từ nguồn vốn ban đầu khoảng 450 triệu đồng, anh thành lập Tổ hợp tác nuôi hươu tại thôn Trại Phung.
Theo anh Đức, hươu là vật nuôi phù hợp với điều kiện vùng núi. Đây là loài vật nuôi ít dịch bệnh, dễ chăm sóc, thức ăn chủ yếu là các loại lá cây sẵn có quanh nhà.
Đặc biệt, chăn nuôi hươu không gây mùi hôi hay ô nhiễm môi trường nên có thể phát triển ngay tại khu dân cư.
Hiệu quả kinh tế của mô hình cũng rất khả quan. Một con hươu có thể cho thu hoạch nhung hai lần mỗi năm.
Với giá bán khoảng 18 triệu đồng/kg nhung, đây được xem là hướng đi mới đầy tiềm năng đối với người dân địa phương.
Từ 4 hộ tham gia ban đầu, với gần 30 con hươu, đến nay mô hình đã cho những kết quả tích cực. Nhiều hộ dân bắt đầu quan tâm, tìm hiểu và mong muốn tham gia chăn nuôi.

Anh Đức cho biết, thời gian tới, anh sẽ tiếp tục vận động người dân mở rộng quy mô đàn hươu, tiến tới thành lập hợp tác xã chăn nuôi, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định. Qua đó tạo thêm việc làm, hỗ trợ các hộ nghèo có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế.
Ông Nông Đình Phượng, người dân thôn Đèo Thao, nhận xét: Anh Đức là một Bí thư Chi bộ trẻ, dám nghĩ, dám làm.
Không chỉ tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, anh còn trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Sau hơn 8 năm gắn bó với công việc ở cơ sở, anh Đức cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tích cực vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, kênh mương nội đồng từng bước được kiên cố hóa, cảnh quan môi trường trong thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Dù ở bất kỳ cương vị nào, anh luôn giữ tinh thần gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.
Chính điều đó đã giúp anh nhận được sự tin yêu, đồng thuận của bà con trong mọi phong trào, hoạt động.
Ông Tạ Quang Công, Chủ tịch UBND xã Bảo Ái, cho hay: Bí thư Chi bộ La Công Đức là một trong những tấm gương tiêu biểu của địa phương về ý chí vươn lên làm giàu, tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của người cán bộ cơ sở.
Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, anh Đức còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Năm 2025, anh La Công Đức tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đèo Thao.
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, người Bí thư Chi bộ 8X đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về phát triển kinh tế, làm giàu và cống hiến nơi vùng cao Bảo Ái, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



