"Bể kèo" phút chót, thủ môn 1m92 từng nhận "lót tay" 6,6 tỷ đồng về Tiền Giang FC

PV Thứ ba, ngày 04/04/2023 14:40 PM (GMT+7)
Đạt được thỏa thuận gia nhập Lâm Đồng FC từ Đông Á Thanh Hóa, nhưng phút chót thương vụ "bể kèo", buộc lòng thủ môn Trần Bửu Ngọc phải xuống Hạng Nhì Quốc gia khoác áo Tiền Giang FC...
Bình luận 0

Do dính chấn thương và do không được đăng ký trong giai đoạn 1 V.League 2023 nên những ngày đầu tháng 2/2023 vừa qua, thủ môn Trần Bửu Ngọc đã xin thanh lý hợp đồng với CLB Đông Á Thanh Hoá. Thực tế, nếu ở lại, cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức trong khung gỗ của thủ thành cao 1m92 này là rất nhỏ, bởi đội bóng xứ Thanh còn có 3 thủ môn khác gồm Nguyễn Thanh Diệp, Lương Bá Sơn và Trịnh Xuân Hoàng.

Tại mùa giải 2022, Trần Bửu Ngọc chỉ có 5 trận bắt chính cho đội chủ sân Thanh Hóa. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, Trần Bửu Ngọc từng khoác áo nhiều đội bóng như Đồng Tháp, Cần Thơ, Thanh Hóa, HAGL… Điểm nhấn trong sự nghiệp của thủ môn cao 1m92 này có lẽ là việc anh từng được XSKT Cần Thơ chiêu mộ hồi năm 2014 với mức "lót tay" lên tới 6,6 tỷ đồng cho 3 mùa, kèm mức lương 35 triệu đồng/tháng - kỷ lục đối với một thủ môn Việt Nam thời điểm ấy.

"Bể kèo" phút chót, thủ môn 1m92 từng nhận "lót tay" 6,6 tỷ đồng về Tiền Giang FC - Ảnh 1.

Trần Bửu Ngọc gia nhập Tiền Giang FC. Ảnh: VietNamFootball-VFF.

Tuy vậy, kể từ khi gia nhập XSKT Cần Thơ, Trần Bửu Ngọc lại không thể phất lên như giai đoạn trước đó, thay vào đó phập phù cùng đội bóng miền Tây. Thậm chí số lần ra sân của anh cho XSKT Cần Thơ của anh cũng rất ít ỏi. Kết thúc mùa giải 2017, thủ môn quê Đồng Tháp này gia nhập Thanh Hóa, rồi chuyển sang Phố Hiến FC, HAGL và trở lại Đông Á Thanh Hóa để đóng vai trò dự bị cho Nguyễn Thanh Diệp vào đầu mùa giải 2022...

Do chia tay Đông Á Thanh Hóa khi các CLB V.League đã chốt sổ mùa giải 2023, vậy nên Trần Bửu Ngọc đã không kịp tìm một bến đỗ khác ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, buộc lòng phải tìm kiếm cơ hội ở các hạng đấu thấp hơn. Theo đó vào đầu tháng 2 vừa qua, thủ thành 31 tuổi này đã quyết định chuyển về đầu quân cho Lâm Đồng FC khi đội bóng Cao Nguyên này lên kế hoạch mua suất Hạng Nhất Quốc gia của Sài Gòn FC

Tuy nhiên, thương vụ "đổ bể" vào phút chót. Lý do là vì Sài Gòn FC và Lâm Đồng FC không đạt được thỏa thuận chuyển giao suất Hạng Nhất 2023. Sài Gòn FC quyết định giải thể luôn, trong khi Lâm Đồng FC chấp nhận tiếp tục thi đấu tại giải Hạng Nhì Quốc gia. Điều này khiến Trần Bửu Ngọc một lần nữa chịu cảnh thất nghiệp.

Sau nhiều cân nhắc, Trần Bửu Ngọc đã quyết định trở lại Miền Tây khoác áo Tiền Giang FC tham dự giải Hạng Nhì Quốc Gia 2023. Tại đội bóng này, cựu thủ môn U23 Việt Nam sẽ gặp lại HLV người Thailand Issawa Singthong - nhà cầm quân từng có thời gian ngắn dẫn dắt Lâm Đồng FC. Mục tiêu của Tiền Giang FC là giành vé lên chơi Hạng Nhất Quốc gia vào cuối mùa, và vì thế, họ sẵn sàng chi đậm để sở hữu Trần Bửu Ngọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem