Bảo Thắng: Huy động hơn 600 triệu đồng chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

+ aA -
Phạm Hoài - Thanh Nga

15/02/2026 08:27 GMT +7

Với tinh thần "tương thân tương ái", xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã huy động 600 triệu đồng từ các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người nghèo và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Huy động hơn 600 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa

Xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn đơn vị, gồm: thị trấn Phố Lu, xã Sơn Hà, xã Sơn Hải và xã Thái Niên thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh lào Cai cũ. Với địa bàn rộng lớn bao gồm 49 thôn và là nơi sinh sống của 21 dân tộc anh em.

Theo thống kê mới nhất, toàn xã Bảo Thắng hiện còn 146 hộ nghèo và 272 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều hộ gia đình vừa mới thoát nghèo, thoát cận nghèo nhưng đời sống vẫn còn bấp bênh, đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Để đảm bảo mọi người dân đều có một cái Tết ấm cúng, ngay từ sớm, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các hoạt động chăm lo Tết.

Hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá trên 600 triệu đồng đã được xã Bảo Thắng huy động từ nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho người dân. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Nguyễn Chung Thành, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết, địa phương xác định rõ mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau, không một người dân nào không có Tết". Trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, xã đã chủ động thực hiện chính sách tiết kiệm chi thường xuyên. Đồng thời, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh bằng cách vận động sự chung tay của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn.

Nhờ cách làm quyết liệt và minh bạch, đến nay xã Bảo Thắng đã huy động được nguồn lực đáng kể. Tổng giá trị các suất quà Tết huy động được từ nhiều nguồn khác nhau đạt hơn 600 triệu đồng, tương ứng với hơn 1.000 suất quà. Những phần quà này được phân bổ để trao tặng tận tay cho các hộ nghèo, hộ chính sách và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc rà soát đối tượng được thực hiện kỹ lưỡng từ cấp thôn, đảm bảo quà trao đúng người, đúng thời điểm, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng.

Sự vào cuộc của các doanh nghiệp và các mạnh thường quân đã giúp địa phương giảm bớt áp lực cho ngân sách Nhà nước, đồng thời thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đây không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với những hộ dân còn đang loay hoay với bài toán mưu sinh trong dịp cuối năm.

Những phần quà thiết thực đến tận tay người dân

Song song với các hoạt động của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Bảo Thắng đóng vai trò nòng cốt trong việc kết nối các "mạnh thường quân". Những ngày này, cán bộ Mặt trận từ xã đến thôn đều tất bật với công tác tiếp nhận và phân chia nhu yếu phẩm để kịp chuyển đến bà con trước ngày Tết ông Công, ông Táo.

Bà Bùi Thị Hải Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bảo Thắng chia sẻ: "Chúng tôi coi việc chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Từ các nguồn lực huy động được, Ủy ban MTTQ xã đã trực tiếp điều phối và trao tặng tổng số 420 suất quà Tết từ Quỹ Vì người nghèo các cấp và sự đồng hành của các tập thể, cá nhân".

Từ các nguồn lực huy động, Ủy ban MTTQ xã Bảo Thắng đã trao tổng số 420 suất quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Thanh Nga.

Cụ thể, đối với 148 hộ nghèo, mỗi hộ nhận được một suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 300.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Đối với 272 hộ cận nghèo, mỗi suất quà cũng bao gồm nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị riêng từ nguồn này đã lên tới hơn 400 triệu đồng. Các loại nhu yếu phẩm như gạo nếp, dầu ăn, nước mắm, bánh mứt kẹo... được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng để bà con yên tâm đón Tết.

Đối với những hộ dân ở vùng sâu, vùng xa thuộc các khu vực sáp nhập cũ như Thái Niên hay Sơn Hải, việc nhận được những phần quà gồm cả tiền mặt và hiện vật có ý nghĩa rất thiết thực, giúp vơi đi nỗi lo cơm áo, có thêm điều kiện để sắm sửa mâm cơm cúng tất niên và mua quần áo mới cho con trẻ.

Công tác chăm lo an sinh xã hội tại xã Bảo Thắng được triển khai đồng bộ, đảm bảo "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Nga.

Bên cạnh giá trị vật chất, hoạt động thăm hỏi này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương gần dân hơn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những người yếu thế. Những lời thăm hỏi, động viên chân thành cùng sự hỗ trợ kịp thời chính là điểm tựa giúp người dân có thêm niềm tin, động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Có thể thấy, sự đồng lòng giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân tại Bảo Thắng đã tạo nên một không khí Tết ấm áp, lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn xã hội. Những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở những phần quà, mà còn khẳng định sự quan tâm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số.

Chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách

Chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách

Đó là nhiệm vụ được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn giao cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại Hội nghị “Giao ban công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020" diễn ra chiều 28/12.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao quà Tết cho người nghèo tại Huế

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao quà Tết cho người nghèo tại Huế

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Huế.