“Bác sĩ" chữa bệnh gai cột sống ở Lâm Đồng bị tố dùng bằng cấp, chứng chỉ hành nghề giả

Văn Long - Quốc Hùng Thứ năm, ngày 08/12/2022 20:49 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Thạnh (63 tuổi, ngụ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị người dân tố cáo sử dụng bằng đại học, chứng chỉ hành nghề giả để chữa bệnh và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Vừa qua, phóng viên Dân Việt nhận được đơn của bà N.T.M tố cáo ông Nguyễn Văn Thạnh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, bà M đã tố ông Thạnh sử dụng bằng đại học, chứng chỉ hành nghề y giả.

Bà M cho biết, đầu năm 2019, bà bị gai cột sống, thoát vị đĩa đệm. Sau đó, bà M được người quen giới thiệu ông Thạnh có thể chữa được bệnh của bà. Sau khi liên lạc, bà M được ông Thạnh cam kết chữa khỏi bệnh, nếu không khỏi bệnh sẽ hoàn trả số tiền khám chữa bệnh tại nhà riêng của ông Thạnh.

"Đến nay, sau thời gian dài chữa bệnh tại nhà của ông Thạnh với chi phí hơn 100 triệu đồng bệnh tình của tôi vẫn không thuyên giảm. Tôi có gọi điện thoại nhưng ông Thạnh không chịu hoàn toàn trách nhiệm và bỏ bê tôi. Sau khi tìm hiểu, tôi được biết ông Thạnh có dấu hiệu sử dụng bằng đại học giả, chứng chỉ hành nghề giả để đi lừa đảo", bà M chia sẻ.

“Bác sĩ" chữa bệnh gai cột sống ở Lâm Đồng bị tố dùng bằng cấp, chứng chỉ hành nghề giả - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thạnh bị người dân tố sử dụng bằng đại học, chứng chỉ hành nghề y giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa: Premiumtimes

Được biết, bà M đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của ông Thạnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Quang Huy – Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Sau khi tiếp nhận đơn của bà N.T.M, đơn vị đã tiến hành xác minh, xác định Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng không cấp chứng chỉ hành nghề hay bất cứ cái gì trong ngành cho ông Thạnh. Qua kiểm tra các giai đoạn và xem xét thì chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu, nghi ngờ việc làm giả bằng đại học và chứng chỉ hành nghề. Vì vậy, chúng tôi đã chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo quy định".

Đại diện Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn và thụ lý vụ việc. Hiện Công an huyện Lâm Hà đang tiến hành xác minh, điều tra các thông tin liên quan và sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả. Trong khi đó, để có tiếng nói khách quan, phóng viên đã liên hệ nhưng ông Thạnh đã từ chối trao đổi, sau nhiều lần gọi thì ông Thạnh không nghe máy.

Trước đó, ông Thạnh đã bị cơ quan chức năng huyện Lâm Hà kiểm tra đột xuất và xử phạt. Địa điểm ông Thạnh tổ chức khám chữa bệnh cũng không có bảng hiệu theo quy định hiện hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem