Bắc Ninh: Nông dân ra quân vệ sinh môi trường thêm xanh, sạch, đẹp

Nguyễn Thu Thứ ba, ngày 16/11/2021 13:10 PM (GMT+7)
Thời gian qua, các cấp Hội ND TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã có những cách làm hay, thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, tạo diện mạo tươi mới cho cảnh quan đô thị.
Bình luận 0

Những hoạt động cụ thể, thiết thực

Với đặc điểm là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh, TP.Bắc Ninh có tốc độ đô thị hóa nhanh, kéo theo đó là sự tác động đến môi trường. Cùng với đó là một số làng nghề truyền thống trên địa bàn vẫn còn tồn tại những vấn đề hạn chế chưa được giải quyết triệt để trong công tác bảo vệ môi trường. Do đó, vấn đề chủ động tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu không những đem lại tác động đối với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của thành phố văn minh, hiện đại.

Hội ND thành phố đã chỉ đạo cơ sở Hội triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiêu biểu như triển khai xây dựng 39 tuyến đường "Nông dân tự quản" với 7 nội dung: Thường xuyên quét dọn vệ sinh; bỏ rác thải đúng nơi quy định; định kỳ khơi thông cống rãnh; trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh; không kẻ, vẽ, quảng cáo, rao vặt; không đốt rơm rạ sau khi thu hoạch.

Thêm nhiều mô hình không rác thải nhựa - Ảnh 1.

Hội ND Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh phát động hội viên ra quân làm sạch đồng ruộng. Ảnh: Nguyễn Thu

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn, bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ, sản xuất theo hướng công nghệ cao…

Hội tổ chức xây dựng mô hình "Cánh đồng không vỏ bao thuốc BVTV", phát động trên 16.000 lượt hội viên tham gia làm sạch ruộng đồng gắn chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất tại 14 đơn vị cơ sở Hội. Qua phát động, nông dân đã tiến hành thu gom được 535 tấn bèo, rác thải trên hệ thống kênh mương và 5,3 tấn vỏ bao thuốc BVTV trên đồng ruộng. Cùng với đó, nông dân ra quân trồng "Hàng cây nông dân" với 32.500 cây xanh; góp phần tạo vành đai xanh, giảm khói bụi, khí độc từ các nhà máy sản xuất.

Nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân

Theo ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch Hội ND TP.Bắc Ninh: "Muốn huy động hội viên, nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trước hết là phải nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân đối với những tác động của con người đối với môi trường tự nhiên".

Thông qua công tác tuyên truyền Hội đã nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, biến nhận thức thành hành động trong công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước.

Cũng từ các buổi tuyên truyền, buổi sinh hoạt chi, tổ hội, các vấn đề bức xúc về môi trường được hội viên, nông dân phản ánh đã trở thành kênh thông tin để Hội ND các cấp nắm bắt, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết hoặc xử lý những trường hợp vi phạm công tác bảo vệ môi trường.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn, bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ, sản xuất theo hướng công nghệ cao…

Hưởng ứng chương trình "10 phút làm sạch thành phố", Hội ND các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tổ chức quét dọn vỉa hè, lòng đường, thu gom rác trước cửa nhà mình, cửa hàng, cửa hiệu nơi mình sản xuất kinh doanh. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem