Bắc Ninh: Bầu cử thêm 19 đại biểu HĐND cấp xã vào ngày 30/5

Khương Lực Thứ sáu, ngày 28/05/2021 19:02 PM (GMT+7)
Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đánh giá, không khí bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi. Cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng. Tỉnh Bắc Ninh có 833.859 cử tri tham gia bầu cử, đạt 99,07%.

Bắc Ninh: Bầu cử thêm 19 đại biểu HĐND cấp xã vào ngày 30/5 - Ảnh 1.

Bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận định, trong bối cảnh rất đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã rất chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phương án bầu cử chu đáo, linh hoạt để vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa tiến hành bầu cử an toàn theo đúng quy định.

Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Kết quả, bầu cử đủ 7 đại biểu Quốc hội, 56 đại biểu HĐND tỉnh, 270 đại biểu HĐND cấp huyện (bầu thiếu 2 đại biểu), 3.074 đại biểu HĐND cấp xã (bầu thiếu 111 đại biểu). 

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, 11 Tổ bầu cử, thuộc 9 xã của các huyện: Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài sẽ bầu cử thêm 19 đại biểu vào ngày  30/5 do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Bà Đào Hồng Lan - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận định, trong bối cảnh rất đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã rất chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phương án bầu cử chu đáo, linh hoạt để vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa tiến hành bầu cử an toàn theo đúng quy định.

"Tỉnh Bắc Ninh cũng áp dụng nhiều sáng kiến như: tổ chức hội nghị cử tri theo hình thức trực tuyến, in các danh sách ứng cử viên gửi cho 100% các hộ gia đình, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về chương trình hành động của các ứng cử viên...", bà Lan chia sẻ.

Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử các cấp ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỷ 2021-2026 của cấp mình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã đối với các đơn vị bầu cử còn thiếu vào ngày 30/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem