Bắc Hà sắp xếp lại 59 thôn, tạo không gian phát triển mới sau sáp nhập
08/06/2026 20:03 GMT +7
Sáng ngày 8/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo sắp xếp thôn trên địa bàn.
- Bắc Hà (Lào Cai) dự kiến giảm 30 thôn sau sáp nhập theo chủ trương của Trung ương
- Nài ngựa đến từ Y Tý vô địch đua ngựa truyền thống Bắc Hà năm 2026
- Những bí mật ở Dinh thự vua Mèo Hoàng A Tưởng

Xã Bắc Hà được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 6 đơn vị hành chính gồm thị trấn Bắc Hà và các xã Na Hối, Bản Phố, Nậm Mòn, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũ).
Sau sáp nhập, địa phương có diện tích tự nhiên gần 180km² với hơn 30.200 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 78%.
Toàn xã Bắc Hà hiện có 59 thôn, trong đó có tới 45 thôn chưa đạt tiêu chuẩn về số hộ theo quy định đối với khu vực miền núi phía Bắc, chiếm hơn 76%.
Đáng chú ý, có 5 thôn chỉ dưới 50 hộ dân, gây khó khăn cho công tác quản lý và đầu tư nguồn lực.
Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bắc Hà đã trình bày dự thảo phương án sắp xếp lại các thôn trên địa bàn.
Theo đó, xã Bắc Hà dự kiến giảm từ 59 thôn xuống còn 26 thôn, tương đương giảm 33 đầu mối, đạt tỷ lệ tinh giản gần 56%.
Trong số 26 thôn sau sắp xếp, có 24 thôn được hình thành trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại và giữ nguyên 2 thôn đã đạt chuẩn là Na Lo và Phéc Bủng.
Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn bộ các thôn đều bảo đảm tiêu chuẩn tối thiểu từ 150 hộ trở lên theo quy định.

Phương án dự kiến sáp nhập các thôn có quy mô dân số lớn được đưa ra tại Hội nghị như: Thành lập thôn Bắc Hà trên cơ sở hợp nhất 3 thôn Bắc Hà 1, Bắc Hà 2 và Bắc Hà 3 với quy mô 459 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu; thôn Na Pắc Ngam được hình thành từ việc sáp nhập Nậm Cáy, Na Pắc Ngam và Na Lang với 468 hộ dân; hay thôn Nậm Sắt được tổ chức lại từ 3 thôn Na Cồ, Nậm Sắt 1 và Nậm Sắt 2 với 424 hộ.
Đặc biệt, thôn Bản Phố 1 dự kiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 thôn liền kề gồm Bản Phố 2C, Háng Dê, Hấu Dào, Bản Phố 1 và Trung La, với quy mô 263 hộ và gần 1.500 nhân khẩu.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc tinh gọn đầu mối thôn sẽ giúp địa phương giảm được 82 người hoạt động không chuyên trách và 58 người đảm nhiệm các chức danh khác ở thôn.
Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên.
Bên cạnh đó, phương án cũng tính toán việc sử dụng hiệu quả 39 nhà văn hóa dôi dư sau sắp xếp.
Các công trình này sẽ được bố trí làm nơi sinh hoạt của các phân khu tự quản, bảo đảm phát huy công năng, tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Hội nghị phản biện diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu, người có uy tín và các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn cũng như các vấn đề phát sinh sau khi thực hiện sáp nhập.
Đa số ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp thôn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng khi quy mô thôn tăng lên.
Nhiều ý kiến cũng đề xuất cần hỗ trợ người dân trong việc điều chỉnh hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy tờ nhân thân sau sáp nhập; đồng thời, sớm ban hành cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ thôn dôi dư nhằm tạo sự đồng thuận và ổn định tình hình cơ sở.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tạo dư địa phát triển mới cho các địa phương.
Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Hà ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện để hoàn thiện phương án theo hướng khách quan, khoa học và sát thực tiễn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà, quá trình hoàn thiện phương án cần đặc biệt quan tâm đến 5 nội dung trọng tâm, gồm: bảo đảm mọi phương án sắp xếp đều hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn; hài hòa giữa quy định pháp luật với yếu tố lịch sử, văn hóa và phong tục tập quán của từng địa bàn; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh sau sáp nhập; tăng cường công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội; đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.
"Việc sắp xếp thôn không đơn thuần là giảm đầu mối quản lý mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phát huy hiệu quả các nguồn lực và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Nguyễn Duy Hòa nhấn mạnh.
Với sự tham gia phản biện rộng rãi của người dân, người có uy tín và các thế hệ cán bộ địa phương, phương án sắp xếp thôn tại xã Bắc Hà được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.



