Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết

Anh Đức Chủ nhật, ngày 30/01/2022 13:19 PM (GMT+7)
Sáng nay (30/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Bình luận 0

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia: Ngày và đêm nay (30/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết - Ảnh 1.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C. Ảnh: Viết Niệm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi ngày và đêm nay (30/1) có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trong đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ ngày và đêm nay (30/1) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày 4/2. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem