Bà Đặng Hoàng Ái Thụy tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lộc

An Sơn Thứ năm, ngày 18/05/2023 06:48 AM (GMT+7)
Trong các ngày 16 và 17/5, Hội Nông dân huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu bà Đặng Hoàng Ái Thụy tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
Bình luận 0

Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Lộc thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TT-Huế: Rất nhiều nông dân huyện Phú Lộc có thu nhập tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Lộc thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: B.X.D.H.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân huyện Phú Lộc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hội đã triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các cấp Hội Nông dân ở huyện đã góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân. Công tác vận động, tập hợp nông dân có nhiều đổi mới, điển hình là việc triển khai Đề án xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đã có 68 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 2 chi hội nông dân nghề nghiệp được thành lập.

TT-Huế: Rất nhiều nông dân huyện Phú Lộc có thu nhập tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện Phú Lộc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Ảnh: B.X.D.H.

Các cấp Hội ở huyện đã vận động, hướng dẫn, thành lập 4 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, 17 tổ hợp tác, 3 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các xã Vinh Hưng, Lộc Bổn, Vinh Mỹ.

Các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, như hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường... Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện. Rất nhiều nông dân đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các chủ gia trại có thu nhập cao, đạt từ 800 triệu-1,5 tỷ đồng mỗi năm.

TT-Huế: Rất nhiều nông dân huyện Phú Lộc có thu nhập tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình nuôi cá của hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Văn Lâm.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Lộc khóa XI gồm 25 người, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 người. Bà Đặng Hoàng Ái Thuỵ tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện và ông Trần Minh Cường tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 35 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Phú Lộc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; 5 tập thể, 7 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh; 5 tập thể, 5 cá nhân được trao tặng giấy khen của UBND huyện Phú Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem