Ấn tượng chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian"

+ aA -
Văn Ngọc

28/07/2026 07:43 GMT +7

Chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian" được dàn dựng công phu tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La đã đưa khán giả ngược dòng lịch sử, tri ân các thế hệ cha anh và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình.

Clip: Chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian"

Sơn La thiết thực chào mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tối 27/7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, UBND tỉnh Sơn La tổ chức chương trình nghệ thuật "Về nguồn" với chủ đề "Địa ngục trần gian". Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện "Về nguồn" năm 2026, thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Dự chương trình có ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Trong không gian linh thiêng của Nhà tù Sơn La - nơi từng bị thực dân Pháp biến thành "địa ngục trần gian", chương trình được dàn dựng theo hình thức sử thi bán thực cảnh kết hợp nhạc kịch, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Với 10 cảnh diễn liên hoàn gồm: 1930 - Đi đày; Địa ngục trần gian; Quan tài mở nắp; Xà lim; Mắt trăng; Trường học cách mạng; Vượt ngục; Không nhốt được ý chí; Mầm sống; Phút linh thiêng, chương trình tái hiện chân thực những tháng năm tù đày khắc nghiệt, đồng thời khắc họa ý chí kiên trung, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La.

Mỗi cảnh diễn được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, múa, diễn xuất và không gian di tích, giúp khán giả như được sống lại những trang sử bi tráng của dân tộc. Đặc biệt, những phân đoạn tái hiện cảnh tra tấn, lao tù, vượt ngục hay hình ảnh "trường học cách mạng" đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian". Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, năm 1908, thực dân Pháp xây dựng Nhà tù Sơn La với mục đích giam cầm, tra tấn và khuất phục ý chí của các chiến sĩ cách mạng. Từ năm 1930 đến năm 1945, thực dân Pháp đã đày lên đây 14 đoàn tù chính trị với tổng số 1.013 lượt tù nhân, trong đó có nhiều đồng chí là Ủy viên Trung ương, Xứ ủy, Thành ủy và cán bộ lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, chính trong gian khổ và tù đày, những người cộng sản đã biến Nhà tù Sơn La thành "trường học cách mạng", nơi hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần cách mạng của nhiều lãnh tụ như Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy cùng nhiều chiến sĩ cộng sản kiên trung khác. Trong đó, đồng chí Tô Hiệu được xem là cánh chim đầu đàn của phong trào cách mạng tại Nhà tù Sơn La.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ngày nay Nhà tù Sơn La không chỉ lưu giữ ký ức đau thương của một thời lịch sử mà đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Mỗi hiện vật, mỗi bức tường, mỗi dấu tích nơi đây đều là những câu chuyện cảm động về sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian". Ảnh: Văn Ngọc

Chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian" là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động "Về nguồn" năm 2026, cùng với lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943". Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Không chỉ tái hiện lịch sử, "Địa ngục trần gian" còn là khúc tráng ca về lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Hình ảnh những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nhưng không khuất phục, những "hạt giống đỏ" được gieo trong gian khổ để nở thành mùa xuân độc lập hôm nay đã được truyền tải đầy xúc động qua từng tiết mục.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là lời tri ân gửi tới các thế hệ tiền nhân: "Chúng tôi không quên! Nhân dân không quên!", đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của hòa bình, độc lập và tự do.

Theo định hướng của tỉnh Sơn La, chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian" không chỉ dừng lại ở hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà sẽ từng bước được xây dựng trở thành sự kiện văn hóa thường niên, một "địa chỉ đỏ" và sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của địa phương.

Qua đó góp phần quảng bá Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch và từng bước xây dựng công nghiệp văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Một số hình ảnh tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Địa ngục trần gian”

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Sơn La: 'Cuộc chiến của tôi chưa từng kết thúc'

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Sơn La: "Cuộc chiến của tôi chưa từng kết thúc"

Mang theo ký ức khốc liệt của chiến trường B5 Quảng Trị cùng nỗi day dứt khôn nguôi về những người đã ngã xuống, cựu chiến binh Bùi Minh Thuyên (Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Sơn La) đã dành trọn quãng đời còn lại để lặng lẽ tìm kiếm, chắp nối thông tin và đưa đồng đội trở về với quê hương.

Sơn La tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết hoàn thành đúng tiến độ

Sơn La tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết hoàn thành đúng tiến độ

Sơn La đang tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành chuyển đổi dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý đất đai.

Sơn La: Mường Chiên cấp phát hơn 238.000 cây giống cà phê, mở rộng vùng nguyên liệu gắn với phát triển sinh kế

Sơn La: Mường Chiên cấp phát hơn 238.000 cây giống cà phê, mở rộng vùng nguyên liệu gắn với phát triển sinh kế

Xã Mường Chiên (tỉnh Sơn La) vừa tổ chức cấp phát 238.500 cây giống cà phê cho các hộ dân đăng ký tham gia phát triển vùng nguyên liệu. Hoạt động không chỉ giúp người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng hình thành vùng cà phê tập trung, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển nông nghiệp bền vững.

Hội Nông dân cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La 'bắt tay' hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Hội Nông dân cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La "bắt tay" hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Hội Nông dân tỉnh Sơn La cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tập trung hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.