Ấn Độ phải chịu thêm nạn châu chấu trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nấm đen và những cơn bão

Thứ tư, ngày 26/05/2021 17:36 PM (GMT+7)
Vài tuần qua là khoảng thời gian đen tối đối với Ấn Độ, và có vẻ như nó không hề có dấu hiệu dừng lại.
Bình luận 0

Trong bối cảnh đang tuyệt vọng chống chọi với đại dịch Covid-19, thì bang nông nghiệp Uttar Pradesh (UP) của Ấn Độ lại đứng trước một cuộc khủng hoảng khác: châu chấu phá hoại. Được biết, châu chấu sừng ngắn di cư từ những cánh đồng ở Pakistan đến Ấn Độ qua Rajasthan hàng năm để kiếm ăn.

Năm nay cũng vậy. Vào tháng 5, hàng triệu con châu chấu đã tràn vào bang sa mạc Rajasthan của Ấn Độ. Các nhà chức trách nông nghiệp đã đưa ra cảnh báo với UP khi đàn côn trùng tiến về thành phố Agra - nơi có hơn 12.000 ha (30.000 mẫu Anh) đất nông nghiệp. Thành phố Aligarh cũng đã được báo động.

"Chúng tôi đã cảnh báo cho nông dân về sự đe dọa của châu chấu. May mắn là ở thời điểm hiện tại, không có cây trồng nào trên cánh đồng. Tuy nhiên, rau được trồng trên 30.000 mẫu đất ở Agra. Chúng tôi đang tư vấn cho nông dân về việc sử dụng tỷ lệ hóa chất phù hợp để loại bỏ côn trùng," tuyên bố chính thức của cán bộ nông nghiệp huyện Agra. Dự kiến châu chấu sẽ đổ bộ vào UP cuối tháng 5.

Ấn Độ phải chịu thêm nạn châu chấu trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nấm đen và những cơn bão - Ảnh 1.

Nạn châu chấu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp Ấn Độ

Nông dân Agra và những khu vực xung quanh đã được khuyến cáo đốt khói, đồng thời đập đồ dùng, hộp thiếc và trống để xua đuổi châu chấu khỏi đất của họ.

Được gió thuận lợi giúp đỡ, bầy châu chấu khổng lồ có thể di chuyển với tốc độ lên tới 150 km/h.

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm ngoái, châu chấu đã xâm nhập vào một số bang của Ấn Độ bao gồm Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra và Odisha, đồng thời vào cả các thành phố như Delhi.

Tin tức này càng gây thêm lo ngại cho Ấn Độ, quốc gia vốn đang quay cuồng khi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.

Trong khi đang vật lộn để ngăn chặn làn sóng thứ hai và dễ lây lan hơn của coronavirus, đất nước này cũng đang chứng kiến những trường hợp nhiễm nấm đen, nấm trắng và nấm vàng mới - tất cả đều có thể gây tử vong cho người - ở những bệnh nhân đang hồi phục sau Covid.

Bên cạnh đó, những trận động đất và lốc xoáy đã và đang tàn phá các bang Assam, Tây Bengal, Odisha, Gujarat và Maharashtra.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem