Thứ năm, 25/04/2024

Ác mộng giá USD tăng

17/10/2022 7:00 AM (GMT+7)

Khi đồng USD mạnh lên, các công ty nhập khẩu từ Ghana đến Pakistan gặp khó trong việc thanh toán cho hàng hóa. Điều đó làm gia tăng rủi ro thiếu hụt và gánh nặng lạm phát toàn cầu.

Khi đồng USD mạnh lên, các công ty nhập khẩu từ Ghana đến Pakistan gặp khó trong việc thanh toán cho hàng hóa. Điều đó làm gia tăng rủi ro thiếu hụt và gánh nặng lạm phát toàn cầu.

Theo Bloomberg, tại Ghana, nỗi lo khan hiếm hàng hóa trước dịp Giáng sinh đang bao trùm các công ty nhập khẩu. Hàng nghìn container chở đồ ăn chất đống tại các cảng biển Pakistan. Trong khi đó, giá bánh mì tại Ai Cập tăng cao vì nhiều nhà máy không còn bột mì.

Trên khắp thế giới, các nước phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực đang điêu đứng vì lãi suất và đồng USD tăng cao, giá hàng hóa trên trời, khiến họ không thể thanh toán những mặt hàng nhập khẩu bằng đồng USD.

Dự trữ ngoại tệ giảm khiến nhiều quốc gia khó tiếp cận với đồng USD, còn các nhà băng chậm trễ trong việc thanh toán bằng đồng bạc xanh. "Họ không đủ tiền để trả cho hàng hóa", ông Alex Sanfeliu của gã khổng lồ trồng trọt Cargill chia sẻ.

Ác mộng giá USD tăng - Ảnh 1.

Chỉ số USD - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ gồm 6 đồng tiền lớn - tăng vọt trong một năm qua. Ảnh: Trading Economics.

Thiếu hụt đồng USD

Đó không phải vấn đề mới với một số quốc gia. Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, tình trạng khan hiếm đồng USD và sức mua giảm đang đè nặng lên hệ thống lương thực toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cảnh báo về một "thảm họa nghiêm trọng không kém tình trạng khẩn cấp lương thực năm 2007-2008". Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi viện trợ lương thực cho những quốc gia dễ tổn thương nhất.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới nhận định thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong lịch sự hiện đại.

"Từ trước tới nay, luôn có một số nước gặp khó khăn trong việc thanh toán hàng hóa nhập khẩu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, gánh nặng này đã vượt quá khả năng chịu đựng", ông Tedd George - chuyên gia tư vấn về thị trường hàng hóa và châu Phi - bình luận.


Ác mộng giá USD tăng - Ảnh 2.

Các nước phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực đang điêu đứng vì lãi suất và đồng USD tăng cao. Ảnh: Bloomberg.
Ác mộng giá USD tăng - Ảnh 3.

dong bac xanh anh 2
dong bac xanh anh 2
dong bac xanh anh 3
dong bac xanh anh 3

Các nước phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực đang điêu đứng vì lãi suất và đồng USD tăng cao. Ảnh: Bloomberg.

Đồng tiền của Ghana mất giá 44% so với đồng bạc xanh kể từ đầu năm. Tại quốc gia này, những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trước Giáng sinh đã nhen nhóm.

"Chúng tôi cho rằng sẽ có một số mặt hàng thực phẩm bị thiếu hụt. Đồng USD đang nuốt chửng đồng cedi. Chúng tôi đã rơi vào cảnh vô vọng", ông Samson Asaki Awingobit, Thư ký điều hành của Hiệp hội Xuất nhập khẩu Ghana, chia sẻ.

Trên thực tế, các quốc gia có thể sử dụng những loại tiền tệ khác như euro để nhập khẩu hàng hóa. Các nước xuất khẩu năng lượng cũng có doanh thu từ những thị trường nước ngoài.

Trong 6 tháng qua, giá thực phẩm cũng đã lao dốc, giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo bà Monika Tothova - nhà kinh tế tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, đồng USD tăng cao có thể bào mòn những lợi ích đó. Tổ chức này cho rằng chi phí nhập khẩu lương thực trên toàn cầu đã ở mức kỷ lục trong năm nay.

Gánh nặng lạm phát và nợ nần

Bloomberg nhận định tình thế vẫn rất bấp bênh. Lo ngại đối với nguồn cung từ khu vực Biển Đen gia tăng vì xung đột ở Ukraine leo thang. Tương lai của những thỏa thuận về việc đưa các lô hàng ngũ cốc ra khỏi cảng Ukraine cũng đang là dấu hỏi.

Không dừng lại ở đó, thời tiết xấu đã dẫn tới những biến động trong vài tháng qua. Dự trữ thấp, giá phân bón và năng lượng tăng cao cũng thúc đẩy chi phí sản xuất.

Theo IMF, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát, đồng USD sẽ mạnh lên so với các đồng tiền của những nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, khiến gánh nặng lạm phát và nợ nần càng phình to.


Biến động trên thị trường ngoại hối khiến công ty tổn thất lớn. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng gặp phải chuyện này

Ông Taslim Shahriar tại Meghna Group of Industries

Theo ông Muzzammil Rauf Chappal - Chủ tịch Hiệp hội Ngũ cốc Pakistan, Chính phủ đang cố ngăn ngoại hối chảy khỏi đất nước. Các container chứa những thực phẩm như đậu gà do đó đang chất đống tại cảng, đẩy giá tăng vọt.

Còn ở Ai Cập - một trong những quốc gia nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, tình trạng khan hiếm khiến các nhà máy bột mì tư nhân lao đao. Bởi họ không nằm trong chương trình trợ cấp quốc gia.

Khoảng 80% nhà máy xay xát đã hết lúa mì và ngừng hoạt động. Bởi khoảng 700.000 tấn ngũ cốc vẫn bị mắc kẹt tại cảng từ đầu tháng trước, theo Phòng Công nghiệp Ngũ cốc.

Tại Bangladesh, tập đoàn kinh doanh Meghna Group of Industries có thể phải cắt giảm lượng lúa mì nhập khẩu theo kế hoạch được đưa ra trước khi xung đột nổ ra.

Theo ông Taslim Shahriar - lãnh đạo phụ trách mảng mua sắm của tập đoàn, chi phí nhập khẩu lúa mì đã tăng ít nhất 20% do đồng USD mạnh lên.

"Biến động trên thị trường ngoại hối khiến công ty tổn thất lớn. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng gặp phải chuyện này", ông nói thêm.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/4): Vingroup thoái vốn, cổ phiếu VRE vì sao vẫn hấp dẫn?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/4): Vingroup thoái vốn, cổ phiếu VRE vì sao vẫn hấp dẫn?

Năm 2024, VRE dự kiến ra mắt Vincom Megamall Grand Park tại TP.HCM và Vincom Megamall Ocean Park 2, cùng với 4 trung tâm mua sắm tại Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên và Đông Hà. 6 trung tâm này sẽ cung cấp thêm khoảng 171.000 m2 diện tích sàn cho thị trường bán lẻ (tăng 10% diện tích GFA của VRE).

VN-Index tăng hơn 28 điểm, trở lại mốc 1.200 điểm

VN-Index tăng hơn 28 điểm, trở lại mốc 1.200 điểm

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (24/4), VN-Index tăng 28,21 điểm (2,4%), lên mức 1.205,61 điểm; HNX-Index tăng 5,24 điểm (2,35%), lên mức 227,87 điểm.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (24/4): Mang dịch vụ công nghệ thông tin ra nước ngoài, FPT thắng lớn

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (24/4): Mang dịch vụ công nghệ thông tin ra nước ngoài, FPT thắng lớn

Quý I năm nay, mảng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài tiếp tục đóng góp chính vào tốc độ tăng trưởng của FPT với doanh thu đạt 6.999 tỷ đồng (tăng 29%).

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam (trừ các đại lý đổi ngoại tệ được phép thoái hối đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước

Chứng khoán lại dò "đáy"

Chứng khoán lại dò "đáy"

VN-Index đóng cửa phiên hôm nay (23/4) lại giảm tới 12,82 điểm (-1,08%), xuống 1.177,4 điểm.

TP.HCM: Phát hành trái phiếu để "nắn" dòng kiều hối vào hạ tầng

TP.HCM: Phát hành trái phiếu để "nắn" dòng kiều hối vào hạ tầng

Đây là đề xuất được nhiều chuyên gia đưa ra tại buổi tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sáng 23/4.