6 cây chò xanh ở Pù Hu ở huyện Quan Hóa của tỉnh Thanh Hóa thành cây di sản Việt Nam

Hữu Dụng Thứ năm, ngày 01/12/2022 05:00 AM (GMT+7)
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh hoá vừa tổ chức đón nhận lễ công nhận quần thể 6 cây chò xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là cây Di sản Việt Nam.
Bình luận 0

Theo đó, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận cây Di sản Việt Nam đối với quần thể 6 cây chò xanh tại Khu Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Hiện quần thể 6 cây chò xanh (có tên gọi tiếng khoa học là: Terminalia myriocarpa Henrila) được công nhận là cây Di sản Việt Nam phân được bố ở khu vực Pom Há (lô 1 - khoảnh 9 - tiểu khu 43), khu vực Suối Há (lô 2 - khoảnh 3 - tiểu khu 72), khu vực Suối Long (lô 1 - khoảnh 4 - tiểu khu 42) thuộc địa giới hành chính xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

6 cây chò xanh ở Pù Hu thành cây di sản Việt Nam - Ảnh 1.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận cây Di sản Việt Nam đối với quần thể 6 cây chò xanh tại Khu Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, các cây chò xanh có độ tuổi từ 360 - 510 năm. Cây to nhất có chu vi bạnh vè là 12 m, chiều cao vút ngọn đạt 40 m. Các cây còn lại có chu vi bạnh vè từ 7,5 – 9,5 m, chiều cao vút ngọn đạt từ 25 - 35 m.

Để đến được quần thể 6 cây chò xanh có 3 tuyến đi xuyên rừng từ bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hoá để đến được vị trí của quần thể cây di sản, gồm: Tuyến số 1 từ biển chỉ dẫn cây Di sản đi khu vực Pom Há dài 2,5 km; tuyến số 2 từ biển chỉ dẫn cây Di sản đi khu vực Suối Há dài 5 km; tuyến số 3 từ biển chỉ dẫn cây Di sản đi khu vực suối Long, chiều dài 1,5 km.

Việc có 6 cây chò xanh được công nhận là cây di sản Việt Nam không chỉ giúp lưu giữ nguồn gen quý, bảo vệ cây cổ thụ lâu năm tại Khu Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, mà còn góp phần xây dựng ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cho Nhân dân địa phương.

Đồng thời, quảng bá sự phong phú và đa dạng của hệ thực vật ở Khu Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và nâng cao ý thức của du khách khi đến tham quan, du lịch tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem