500.000 đèn LED tạo thành vườn sen, hoa sakura lộng lẫy trên bến Bạch Đằng

Quang Sung Thứ năm, ngày 16/03/2023 08:51 AM (GMT+7)
Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 tại TP.HCM, UBND TP.HCM phối hợp với Ban tổ chức phía Nhật Bản tổ chức hoạt động trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng tại Công viên bến Bạch Đằng.
Bình luận 0

Tối ngày 15/3, UBND TP.HCM phối hợp với Ban tổ chức phía Nhật Bản tổ chức hoạt động trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng với 500.000 đèn LED tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1). Hoạt động này sẽ kéo dài từ 15/3 đến 16/4.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

TP.HCM: 500.000 đèn LED tạo thành vườn sen, hoa Sakura - Ảnh 1.

500.000 đèn LED tạo thành vườn sen, hoa Sakura thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Quang Sung

Hoạt động trang trí đèn nghệ thuật xoay quanh 2 chủ đề chính là Hồ Sen Việt Nam được lấy cảm hứng từ những đóa sen nở tươi tắn khoe sắc trên nền nước trong xanh và Khu vườn Sakura, loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Tất cả được lồng ghép và truyền tải sống động nhất qua công nghệ chiếu sáng rực rỡ.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc hoạt động, ông Trần Phước Anh - Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết: “Với tinh thần Việt Nam - Nhật Bản đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới, chúng tôi mong muốn đây sẽ là dịp để du khách và người dân TP.HCM cảm nhận được ý nghĩa từng thiết kế mà ban tổ chức muốn truyền tải”.

TP.HCM: 500.000 đèn LED tạo thành vườn sen, hoa Sakura - Ảnh 2.

Người dân thích thú đi dạo trong "vườn ánh sáng". Ảnh: Quang Sung

Theo ghi nhận, ngay sau lễ khai mạc hoạt động, có rất đông người dân và du khách đến chụp ảnh tại hai “vườn ánh sáng”. 

Chị Tuyền Trần (quận 3) cho biết: “Hôm nay mình đi dạo ngang đây, thấy không gian này rực rỡ quá nên rủ bạn vào chụp ảnh. Lâu lắm rồi mình mới thấy một công trình ánh sáng đẹp như thế này trên bến Bạch Đằng”.

Anh Tuấn Anh (quận 1) cho biết, đây là lần đầu anh thấy một hoạt động chiếu sáng quy mô như vậy. “Mình vào đây chụp ảnh rất đẹp, phía sau có nhiều đèn LED, tạo ra hiệu ứng mờ rất nghệ thuật. Mình nghĩ đến cuối tuần sẽ có rất nhiều người đến đây tham quan, chụp ảnh”, anh Tuấn Anh nói.

TP.HCM: 500.000 đèn LED tạo thành vườn sen, hoa Sakura - Ảnh 3.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc công trình. Ảnh: Quang Sung

Với nỗ lực thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa 2 nước, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM (JCCH) đã thành lập Ban chấp hành đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Ban chấp hành này cùng phối hợp với Ban tổ chức Lễ hội, tổ chức lễ hội ánh sáng để người dân Việt Nam đến tham quan và thưởng lãm.

Vào ngày 25 - 26/2 vùa qua, tại Công viên 23/9, Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 8 đã khai mạc nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và ẩm thực góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng với Nhật Bản.

Sự kiện đã thành công rực rỡ khi có đến gần 500.000 người dân thành phố và du khách tham dự chỉ trong 2 ngày diễn ra Lễ hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem