2 đối tượng thu tiền bất chính của người dân qua chốt kiểm dịch Covid-19

PV Thứ năm, ngày 03/06/2021 12:28 PM (GMT+7)
Bằng việc làm giả con dấu "Chung tay chống dịch" của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Quảng Yên, 2 đối tượng đã thu lợi bất chính của người dân khi qua chốt kiểm soát BOT cầu Bạch Đằng vào tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiều ngày qua, lực lượng chức năng nhận được thông tin có công dân không đủ điều kiện qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 bị các đối tượng xấu lợi dụng, dùng thủ đoạn, thu lợi bất chính để được qua chốt kiểm soát BOT cầu Bạch Đằng vào tỉnh Quảng Ninh. 

Từ tình hình trên, Công an TX.Quảng Yên đã thành lập tổ công tác theo dõi, nắm tình hình nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan.

2 đối tượng thu tiền bất chính của người dân qua chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Mạnh tại cơ quan công an.

Khoảng 16h ngày 2/6, tại BOT cầu Bạch Đằng, Công an TX.Quảng Yên đã bắt giữ Trần Tuấn Anh (SN 1981, trú tại số 45/93 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) và Lê Văn Mạnh (SN 1985, trú tại Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đang thực hiện hành vi thu tiền bất chính của 4 công dân không đủ điều kiện vào tỉnh Quảng Ninh với mức giá 500.000 đồng/người để qua chốt kiểm soát. 

Các đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi bằng việc làm giả con dấu "Chung tay chống dịch" của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Quảng Yên hòng "qua mắt" lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên người các đối tượng 1 dấu "Chung tay chống dịch" giả màu đỏ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem