10 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng thay đổi chức vụ công tác sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII

PVCT Thứ bảy, ngày 03/06/2023 07:51 AM (GMT+7)
Tại Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021) có 20 nhân sự được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến nay sau nửa nhiệm kỳ, đã có 10/20 nhân sự thay đổi chức vụ công tác.
Bình luận 0

Trường hợp Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được điều động, luân chuyển mới đây nhất là ông Vũ Mạnh Hà (44 tuổi). Ngày 31/5/2023, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó ông giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

10 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng thay đổi chức vụ công tác sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII  - Ảnh 1.

Hai Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng là ông Nguyễn Văn Hiếu (trái) và ông Vũ Mạnh Hà đã nhận quyết định của Bộ Chính trị đảm nhiệm chức vụ mới trong tháng 5/2023. Ảnh Đ.X

Trường hợp thứ hai được điều động trong tháng 5/2023 là ông Nguyễn Văn Hiếu (47 tuổi). Ông Hiếu được Bộ Chính trị cho thôi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 (thay ông Lê Quang Mạnh, ông Mạnh đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội). Thời điểm được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, ông là Bí thư Thành ủy Thủ Đức (TP.HCM).

Các trường hợp đã thay đổi chức vụ so với thời điểm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII:

1. Ông Lê Hải Bình (46 tuổi) –Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (trước đó ông là Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương). 

 2. Ông Nguyễn Long Hải (47 tuổi) – Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương (trước đó ông là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn). 

3.  Bà Tôn Ngọc Hạnh (43 tuổi) –Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (trước đó bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

4. Ông Bùi Quang Huy (46 tuổi), Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (trước đó là là Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). 

5.  Ông Nguyễn Phi Long (47 tuổi) – Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình (trước đó ông là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định). 

6. Ông Hồ Văn Mừng (46 tuổi) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Nha Trang (trước đó ông là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà). 

7. Ông Y Vinh Tơr (47 tuổi) – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (trước đó ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk). 

8. Ông Huỳnh Quốc Việt (47 tuổi) –Phó Bí thư Tỉnh uỷ -Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (trước đó ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau).

Trong số 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, người trẻ nhất hiện 40 tuổi, có 8 người ở tuổi 47; có 1/20 là nữ.

Trong quý I -2023, 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã kết thúc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (lớp học diễn ra trong 6 tuần từ ngày 5/2 đến ngày 15/3/2023). Kết thúc chương trình học, 100% bài thu hoạch của các học viên đạt loại giỏi và xuất sắc.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem