dd/mm/yyyy

Yên Châu: Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Yên Châu là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La có nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, trong những năm qua địa phương này đã triển khai, huy động mọi nguồn lực xóa được hơn 1.000 nhà tạm, nhà dột nát, qua đó giúp người dân ổn định cuộc sống.

Clip: Yên Châu chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Huy động mọi nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Yên Châu là một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La, nằm trên trục Quốc lộ 6, cách Hà nội 240 km theo hướng Tây Bắc, cách thành phố Sơn La 64 km về phía Đông, là khu vực đệm giữa 2 cao nguyên Nà Sản và cao nguyên Mộc Châu; Huyện có tổng diện tích tự nhiên hơn 85 nghìn ha, với 15 xã, thị trấn, 169 bản, tiểu khu, với dân số 84.118 người. Trong đó có 5 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm dân tộc Thái, Kinh, Mông, Sinh Mun, Khơ Mú, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số toàn huyện.

Huyện cũng có trên 56km đường biên giới tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, với 28 cột mốc giới. Với quyết tâm phát huy lợi thế, tiềm năng, huyện đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển văn hóa, xã hội, du lịch tạo chuyển biến, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống nhân dân.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thông tin: Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là: Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển huyện Yên Châu theo hướng bền vững.

Yên Châu: Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 1.

Qua rà soát, năm 2021 toàn huyện Yên Châu còn 1.168 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều còn 28,43%. Ảnh: Trần Sơn

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, với tinh thần khẩn trương đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, đề án và các Chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo từng năm. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể với quyết tâm cao cùng với những bước đi vững chắc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng đảng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua rà soát, năm 2021 toàn huyện còn 1.168 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều còn 28,43%. Nhằm giúp người dân "an cư, lạc nghiệp", Cấp ủy, chính quyền huyện Yên Châu đã tranh thủ nguồn lực từ các chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, huy động sự đóng góp của tổ chức, cá nhân và cộng đồng đẩy mạnh công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn, góp phần giảm nghèo bền vững và ổn định đời sống nhân dân.

Yên Châu: Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 2.

Ngôi nhà mới của đình chị Vì Thị Khải ở bản Pha Cúng xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Trần Sơn

Đến thăm gia đình chị Vì Thị Khải ở bản Pha Cúng xã Lóng Phiêng, chị vẫn chưa hết vui mừng, xúc động vì được ở trong ngôi nhà mới khang trang sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào trồng ngô, đất sản xuất ít, lại đông con, nhiều năm liền cả gia đình phải sống trong một căn nhà nhỏ xiêu vẹo, chật hẹp. Được cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bà con trong bản, xã hỗ trợ, đến nay gia đình chị đã có được một ngôi nhà xây kiên cố, rộng hơn 40m2, với gia đình chị đây đúng là một niềm mơ ước.

Chị Vì Thị Khải, bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình tôi rất là khó khăn, trước kia ở nhà tạm dột nát, mưa là ướt chỗ này chỗ kia, không có tiền làm nhà. Nay được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ 15 triệu đồng làm nhà mới, năm nay được đón tết trong căn nhà như thế này vợ chồng tôi mừng lắm, chúng tôi sẽ cố gắng làm kinh tế để thoát nghèo.

Yên Châu: Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 3.

Ngôi nhà mới của gia đình Lò Thị Vanh ở bản Bắt Đông, xã Sặp Vạt huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được xây dựng mới khang trang. Ảnh: Trần Sơn

Cũng giống như gia đình chị Vì Thị Khải, gia đình vợ chồng bà Lò Thị Vanh ở bản Bắt Đông, xã Sặp Vạt huyện Yên Châu dù đã ngoài 70 tuổi, nhiều năm qua hai vợ chồng bà sống trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Là hộ nghèo, cả hai vợ chồng bà lại tuổi cao, sức yếu, nên việc sửa chữa hoặc xây nhà mới là không thể. Vào cuối năm 2022, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 25 triệu đồng, gia đình bà đã xây được ngôi nhà cấp bốn kiên cố lợp mái tôn. Bà Vanh phấn khởi chia sẻ:

Bà Lò Thị Vanh ở bản Bắt Đông, xã Sặp Vạt huyện Yên Châu: Trước thì nhà bị đổ, ông bà thì già yếu không có sức để làm. Được Nhà nước, UBMTTQ huyện, con cháu giúp đỡ. Bây giờ ông bà đã ổn định rồi, bà rất vui mừng. Trước thì mưa gió lúc nào cũng sợ, sợ nhà đổ vào. Bây giờ ông bà rất vui mừng có cái nhà mới ổn định và sức khỏe cũng mới lên.

Yên Châu: Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 4.

Huyện Yên Châu huy động mọi nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Trần Sơn

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 1.000 hộ dân

Với phương châm "Công khai, minh bạch, hiệu quả", MTTQ các cấp phối hợp chính quyền địa phương rà soát, khảo sát, lập danh sách và hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, bảo đảm đúng đối tượng và phù hợp, hiệu quả các nguồn lực xã hội. Để việc huy động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát được thuận lợi, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động cộng đồng, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp cho các hộ gia đình có nhu cầu làm nhà ở theo địa chỉ giới thiệu của Ủy ban MTTQ.

Huy động các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia đối ứng để từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo; ưu tiên hỗ trợ trước những hộ nghèo sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hoặc ốm đau kéo dài, chủ hộ là người già neo đơn, phụ nữ đơn thân... Đồng thời, huyện đề nghị Ngân hàng CSXH ưu tiên nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở.

Yên Châu: Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 5.

Nhờ triển khai có hiệu quả trương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Yên Châu đời sống ổn định hơn. Ảnh: Trần Sơn

Ngôi xây rộng rãi, khang trang này của gia đình anh Lò Văn Nguyễn ở bản Na Pản, xã Chiềng Đông chính là ngôi nhà được giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện để xây dựng. Nhờ có nguồn vốn vay cùng với sự cố gắng của các thành viên trong gia đình, ngôi nhà xây vững chãi đã hoàn thành, góp phần hiện thực hóa niềm mơ ước bao năm của cả nhà.

Anh Lò Văn Nguyễn - bản Na Pản xã Chiềng Đông huyện Yên Châu: "Gia đình trước có căn nhà sàn dột nát, được vay tiền hỗ trợ của nhà nước và xây được ngôi nhà, gia đình cũng tập trung vào làm ăn và làm kinh tế, tập trung vào sản xuất để gia đình thoát nghèo".

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, ngày 23/1/2023 Ban thường vụ Huyện ủy Yên Châu đã ban hành Kết luận số 230 về đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm và chọn năm 2023 là năm xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Yên Châu, giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, phong trào đã thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện.

Với sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến cơ sở, cùng những cách làm hay, sáng tạo, đến hết quý I năm 2024 toàn huyện đã thực hiện xóa xong 1.168 hộ đã được phê duyệt theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án "Huy động nguồn nhân lực hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025".

Yên Châu: Chung sức đồng lòng xóa nhà tạm, nhà dột nát- Ảnh 6.

Hơn 1.000 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Châu có nhà ở mới. Ảnh: Trần Sơn

Đồng thời, huyện xóa thêm được 26 nhà tạm của các hộ phát sinh ngoài đề án trong quá trình triển khai thực hiện. Đã làm mới nhà ở cho 1.073 hộ, sửa chữa nhà cho 121 hộ với tổng kinh phí trên 38 tỷ 457 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí bằng nguồn xã hội hóa nhận hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị là trên 13 tỷ 091 triệu đồng; Nguồn kinh phí do gia đình tự huy động qua vốn vay và các tổ chức cá nhân hỗ trợ bằng ngày công là hơn 25 tỷ 365 triệu đồng; Thực hiện theo Quyết định 1719 với tổng kinh phí 4 tỷ 880 triệu đồng.

Qua chương trình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở và huyện Yên Châu cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Văn Ngọc